MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất ngờ ô tô nhập khẩu tháng 3!

Nhập khẩu ô tô riêng tháng 3 tăng gần gấp đôi so với tháng 2. Tính chung 3 tháng đầu năm lượng ô tô nhập về là hơn 25.000 chiếc, giá trị đạt 590 triệu USD; tăng gần 136% về số lượng và tăng 180% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 năm 2015, cả nước nhập khẩu 10.081 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 269,8 triệu USD; tăng 83,5% về lượng và tăng mạnh tới 102,3% về giá trị so với tháng trước.

Như vậy, sau tháng 2 là thời kỳ tiêu thụ thấp nhất trong năm do có kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tháng 3/2015 nhập khẩu ô tô đã lấy lại đà tăng tốc đáng ngạc nhiên.

Trước đó, số liệu thống kê tháng 2/2015 của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 2, cả nước nhập khẩu 5.493 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 133,38 triệu USD; giảm 42,8% về lượng và giảm 28,6% về giá trị so với tháng trước.

Tính từ đầu năm đến nay, tháng 3 là tháng có lượng ô tô nhập khẩu lớn nhất, vượt con số 10.000 chiếc.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3, cả nước đã nhập khẩu 25.169 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 589,85 triệu USD; tăng 135,8% về số lượng và tăng 179,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

Trước đó, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường trong tháng 3 đạt 16.399 xe; gồm 12.877 xe lắp ráp trong nước và 3.522 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Như vậy, số liệu công bố của Tổng cục Hải quan có sự chênh lệch lớn; cao gần gấp 3 lần so với số liệu của VAMA.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới giảm, mặt bằng lãi suất thấp, thuế nhập khẩu ô tô từ ASEAN có thể về 0% vào năm 2018… là những nhân tố tích cực hứa hẹn một thời kỳ bùng nổ của thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam.

Tan giấc mơ ô tô Việt: Nên bỏ làm ô tô cá nhân?

Thảo Anh

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên