MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Thuận: Lỗ hàng chục tỉ đồng vì thanh long rớt giá

Giá thu mua thanh long giảm (khoảng 8.000 đồng/kg), chi phí vận chuyển tăng cao (khoảng 75 triệu đồng cho một xe container 20 tấn) là nguyên nhân dẫn đến thua lỗ.

Theo các chủ vựa thu mua thanh long tại Bình Thuận, sức mua và giá thanh long xuất khẩu đi Trung Quốc hiện nay vẫn còn rất thấp, các doanh nghiệp xuất khẩu thanh long bị lỗ hàng chục tỉ đồng trong vòng 2 tuần qua.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online chiều nay 23-5, bà Trương Thị Hường, Giám đốc Công ty thanh long Tâm Hường ở thành phố Phan Thiết cho biết, công ty bà đã bị lỗ khoảng 1,3 tỉ đồng sau khi xuất sang Trung Quốc khoảng 160 tấn thanh long trong vòng 2 tuần qua.

Theo bà Hường, với số lượng khoảng 70 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu đi Trung Quốc ở Bình Thuận hiện nay, ước khoảng thiệt hại mà các doanh nghiệp gánh chịu do sức mua và giá thanh long giảm mạnh thời gian gần đây lên đến hơn 50 tỉ đồng.

Đặc biệt, chi phí vận chuyển thanh long từ Bình Thuận đi Trung Quốc cũng tăng cao, khoảng 75 triệu đồng cho một xe container 20 tấn.

Giá thu mua thanh long tại vườn hiện chỉ còn khoảng 8.000 đồng/kg, giảm hơn 50% so với giá 18.000 – 20.000 đồng/kg so với cách đây gần một tháng.

Bà Hường dự báo, giá và sức mua thanh long ở Trung Quốc hy vọng sẽ tăng mạnh trở lại vào khoảng tháng 9 tới, khi đó, thanh long Bình Thuận cũng vào mùa thu hoạch chính vụ.

Theo Văn Nam

TBKTSG

duclm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên