MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Nhật Bản đầu tư 40 triệu USD vào Khu CNC Đà Nẵng

Dự kiến, vào tháng 8 tới, công ty Tokyo Keiki sẽ nôp hồ sơ xin thành lập cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và lấy tên là Tokyo Keiki Precision-Technology Đà Nẵng Việt Nam.

Ngày 27.7, lãnh đạo Ban quản lý Khu Công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng, cho biết ông Motoshi Mitobe, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc phát triển hải ngoại của Công ty Tokyo Keiki (Nhật Bản) đã gửi thông báo xác nhận việc đầu tư vào Đà Nẵng.

Dự kiến, vào tháng 8 tới, công ty Tokyo Keiki sẽ nôp hồ sơ xin thành lập cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng và lấy tên là Tokyo Keiki Precision-Technology Đà Nẵng Việt Nam với tổng vốn đầu tư 40 triệu USD, tương đương 840 tỷ đồng. Giai đoạn đầu, công ty sẽ thuê nhà xưởng tại Đà Nẵng và sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4.2013.

Từ năm 2014, sau khi xây dựng xong nhà máy riêng, công ty sẽ chuyển đến Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Bước đầu, sản phẩm van điều khiển điện từ (van điện từ) chính xác cao đượ công ty dự kiến sản xuất tại Đà Nẵng và các sản phẩm công nghệ cao khác liên quan sẽ được sản xuất sau đó. Linh kiện chủ yếu được nhập từ Nhật Bản, sau khi sản phẩm được sản xuất sẽ được xuất sang thị trường Hoa Kỳ, châu Âu, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…

Công ty Tokyo Keiki được thành lập từ năm 1896, có 25 trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển), nhà máy và văn phòng đại diện trên toàn Nhật Bản với 60 công ty con, văn phòng đại diện và chi nhánh trên thế giới.
Theo Đoàn Nguyên
Đất Việt

thanhhuong

Trở lên trên