MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven sẽ đến Việt Nam vào năm 2017

Cửa hàng 7-Eleven đầu tiên ở Việt Nam sẽ được mở ra ở Tp Hồ Chí Minh...

Theo tờ Nikkei của Nhật Bản đưa tin, tập đoàn Seven & i Holdings đang có kế hoạch mở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2017, mang những kinh nghiệm điều hành chuỗi siêu thị tiện lợi thành công nhất Nhật Bản đến Việt Nam.

Công ty con của Seven & i Holdings tại Mỹ là 7-Eleven vừa ký thỏa thuận cấp phép (licensing agreement) với Seven System Vietnam. Mặc dù hầu hết các cửa hàng 7-Eleven ở nước ngoài được điều hành bởi công ty con ở Mỹ, Seven & i Holdings muốn triển khai chuỗi 7-Eleven ở Việt Nam bằng cách áp dụng mô hình kinh doanh ở quê nhà Nhật Bản.

Bước đầu, Seven-Eleven Japan – công ty số 1 trên thị trường cửa hàng tiện lợi ở Nhật Bản, sẽ cử 4 chuyên gia tới Việt Nam để cùng với phía Việt Nam phát triển các sản phẩm độc đáo như cơm trưa theo kiểu Nhật và các thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời giúp chọn địa điểm đặt cửa hàng.

Seven & i Holdings cũng sẽ hỗ trợ khâu phát triển mạng lưới phân phối để có thể giao sản phẩm ở nhiệt độ tối ưu nhất.

Hiện có khoảng 38.000 cửa hàng 7-Eleven ở bên ngoài Nhật Bản. Các cửa hàng này đã có mặt ở một số nước Đông Nam Á gồm Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia.

Dù có 92,5 triệu dân và nền kinh tế đang bùng nổ, ở Việt Nam các cửa hàng tiện lợi mới chỉ phát triển ở TP Hồ Chí Minh và con số mới chỉ khiêm tốn ở mức 400. Tính đến cuối tháng 2, có hai chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản đang hoạt động là FamilyMart với 71 cửa hàng và Ministop với 17 cửa hàng.

Thu Hương

Nikkei

Trở lên trên