MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư 846 tỉ đồng xây bến số 3 cảng Chân Mây

Ngày 26/9, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khởi công xây dựng bến cảng tổng hợp và các dịch vụ hậu cần cho cảng Chân Mây, bảo đảm cho tàu và các phương tiện vận tải thủy trọng tải đến 50.000 DWT ra vào.

Dự án có quy mô hơn 13 ha, trong đó diện tích bến bãi hơn 10 ha, gần 3 ha khu mặt nước nước trước bến và bến số 3 có chiều dài là 270 m. Tổng mức đầu tư là 846 tỉ đồng, thời gian thực hiện bắt đầu từ quý IV/2015 và hoàn thành dự án vào đầu năm 2018.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, cảng Chân Mây có 6 bến hàng tổng hợp với chiều dài là 1.680 m. Đến năm 2030, cảng này sẽ có 8 bến hàng tổng hợp với chiều dài là 2.280 m, 1 bến chuyên dùng xăng, dầu với chiều dài 240 m, bến chuyên dùng du lịch cho tàu khách 100.000 GT cập bến. Dự báo đến năm 2020, lượng hàng qua cảng Chân Mây sẽ đạt 7,4 triệu tấn/năm.

Việc đầu tư xây dựng thêm bến số 3 sẽ giải quyết nhu cầu lưu thông hàng hóa và hành khách qua cảng Chân Mây, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu và đẩy nhanh sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như khu vực miền Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao hoan nghênh Công ty TNHH MTV Hào Hưng Huế đã chọn cảng Chân Mây để đầu tư, góp phần từng bước hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng cảng biển. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Cao yêu cầu nhà đầu tư tập trung nguồn lực và có phương án, giải pháp thi công hợp lý để hoàn thành, đưa cảng vào khai thác đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và cảnh quan môi trường.

 

Theo Thế Phong

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên