MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề phòng thông tin nhiễu loạn khi lấy phiếu tín nhiệm

Đó là lưu ý của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng với các đại biểu Quốc hội trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 người giữ các chức danh cao cấp nhất trong bộ máy Nhà nước vào chiều nay 10-6.

“Thả lá phiếu vào thùng, hành động thì đơn giản nhưng ý nghĩa thì quan trọng” - ông Hùng nói. Ông lưu ý đại biểu Quốc hội “không nên dựa vào những thông tin không chính thức, thông tin bên ngoài” khi bỏ phiếu và “đề nghị các đồng chí kiểm soát cho vấn đề thông tin”.

“Tôi rất tin tưởng rằng Quốc hội sẽ hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhà nước và đặc biệt là trước nhân dân, trước đồng bào cử tri” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Sáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 47 người để lấy phiếu tín nhiệm. Chiều nay, Quốc hội sẽ tiến hành bầu ban kiểm phiếu và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả cụ thể từng người được lấy phiếu sẽ được công bố vào đầu giờ sáng mai.

Theo Lê Kiên

thanhhuong

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên