MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 - 2013, vào ngày 2 - 12.

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất phương án nghỉ Tết 9 ngày của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng.

Trong đó, thời gian làm bù nên chia đôi vào một ngày nghỉ cuối tuần trước Tết và một ngày nghỉ cuối tuần sau Tết. Như vậy, Tết âm lịch người dân sẽ nghỉ 9 ngày, từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết.

Sẽ tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ

Theo đề xuất của ngành giao thông, phương án nghỉ Tết 9 ngày đảm bảo cân đối nghỉ sau Tết không quá kéo dài, cũng như thời gian trước Tết được nghỉ sớm để người dân có thời gian chuẩn bị mua sắm cũng như tàu xe không bị dồn quá tải, đặc biệt ở các TP lớn.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cũng đồng ý phương án này, nhưng kiến nghị dù đề xuất nào cũng sẽ phải làm bù. Bà Chuyền cho rằng, nếu tận dụng hai ngày nghỉ của tuần trước Tết để làm bù sẽ khiến tuần làm việc kéo dài 8 ngày liên tục, không có ngày nghỉ thì không đúng quy định của Luật Lao động.

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cũng trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị định về tuổi nghỉ hưu, trong đó nêu: Nếu mở rộng đối tượng tăng tuổi nghỉ hưu thì số đối tượng thuộc diện điều chỉnh là 539 người gồm 180 cán bộ nữ cấp Trung ương và tỉnh/thành phố có hệ số phụ cấp lãnh đạo, quản lý từ 1,0 trở lên; 78 vụ trưởng và tương đương, 281 nữ giám đốc sở và tương đương; thời gian kéo dài tuổi lao động không quá 5 năm.

Theo Hiền Nhi


cucpth

Công an TP.HCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên