MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Di dời Cảng Đà Nẵng khỏi nội thành

Thành phố Đà Nẵng lập kế hoạch đến cuối năm 2012 sẽ hoàn tất việc di dời Cảng Đà Nẵng ở phía Đông sông Hàn sang cảng Tiên Sa.

Đó là thông tin được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đưa ra trong buổi gặp gỡ với cán bộ và lãnh đạo các cấp của thành phố ngày 24/2.

Địa điểm Cảng Đà Nẵng hiện tại sẽ làm bến đỗ cho du thuyền, xây dựng lề đường đi bộ phục vụ cho mục đích du lịch.

Theo kế hoạch, trước ngày 30/3, nhà kho số 1 rộng 880m2 của Cảng Đà Nẵng sẽ phải di dời để thành phố bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thực hiện cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế lần thứ 5.Ngày 31/12 là hạn cuối cùng để di dời toàn bộ Cảng Đà Nẵng, nhường mặt bằng cho thành phố mở rộng cảnh quan, phát triển du lịch.

Cảng Đà Nẵng thuộc Xí nghiệp cảng sông Hàn chuyên nhận vận chuyển hàng hóa đường sông với tổng chiều dài cầu bến 750m phía bờ Đông sông Hàn, có hơn 10.000m2 chứa hàng, có thể tiếp nhận loại tàu dưới 5.000 DWT và tàu container, tàu khách loại vừa và nhỏ.

Cũng trong buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh khẳng định đến năm 2013 sẽ xây dựng xong Trung tâm hành chính thành phố.

Theo Hồng Hạnh

Chinhphu.vn

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên