Phóng viên bản tin Tài chính kinh
doanh đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Philip McNicholas, Giám đốc Bộ
phận xếp hạng tín nhiệm của Fitch Ratings’s về chủ đề này.
2012 là một năm tái cơ cấu của Việt
Nam, trong đó bao gồm cả lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng,
vậy ông đánh giá thế nào về kết quả mà Việt Nam đạt được ở thời điểm
cuối năm 2012?
Ông Philip McNicholas:
Năm 2012, Việt Nam đã trải qua quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ trong lĩnh
vực ngân hàng và doanh nghiệp, kết quả chính là việc GDP tăng trưởng
chậm hơn. Thế nhưng nay khi quá trình tái cơ cấu đã phát huy được phần
nào tác dụng, GDP năm 2013 sẽ tăng trưởng cao hơn so với năm trước.
Đáng lạc quan khi chính phủ Việt Nam đã
dám đưa ra một số biện pháp mạnh mẽ để cải tổ và trong dài hạn, kinh tế
Việt Nam sẽ có mộ tnền móng vững chắc hơn. Thế nhưng,cũng còn nhiều vấn
đề tồn tại trong nền kinh tế như đã đề cập ở trên và chắc chắn trong 5
năm tới, tốc độ tăng trưởng GDP khó cao như những khoảng thời gian 5 năm
vừa qua.

Phóng viên Bản tin Tài chính kinh
doanh đã có cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ông Philip McNicholas,
Giám đốc Bộ phận xếp hạng tín nhiệm của Fitch Ratings’s
Ông có thể đưa ra dự báo cụ thể về
tăng trưởng GDP và lạm phát của Việt Nam năm 2013 và liệu mục tiêu đề ra
là phấn đấu đạt tăng trưởng cao đi đôi với lạm phát thấp có mâu thuẫn
với nhau?
Ông Philip McNicholas:Chúng
tôi cho rằng, GDP Việt Nam năm 2013 sẽ tăng trưởng khoảng 5,5%, cao hơn
so với mức khoảng 5% của năm 2012. Kết quả của quá trình thắt chặttài
chính, tiền tệthời gian qua đó là lạm phát của năm 2013 sẽ không tăng
quá cao, không chạm đến mức hai con số. Lạm phát năm 2013 có thể sẽ cao
hơn so với năm 2012 và theoướcđoán của tôi thì lạm phátcả năm trung
bình vào khoảng 9%.
Mục tiêu tăng trưởng và kiềm chế lạm
phát như nói trên không mâu thuẫn với nhau bởi Việt Nam cho đến nay đã
đi theo chính sách khá đúng hướng, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ
cao hơn, còn lạm phát được kiềm chế ở mức phù hợp. Việt Nam đã giảm được
khá nhiều hoạt động đầu tư công thiếu hiệu quả, vì vậy có thể khẳng
định mục tiêu tăng trưởng cao hơn, lạm phát thấp hơn mà Việt Nam đã đề
ra là không xung đột nhau.
Cảm ơn ông về những thông tin đã chia sẻ!.
Theo Ngọc Diệp
VTV