MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FTA là nhân tố quan trọng

Ông Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, tiếp cận thị trường dưới góc độ các FTA là nhân tố quan trọng, quyết định để chúng ta suy tính về thương mại, suy tính về đầu tư, và để người nước ngoài suy tính thương mại với Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam.

Theo đánh giá của ông, XK năm nay sẽ khó khăn. Vậy, XK sẽ phải đối diện với thách thức như thế nào, đặc biệt khi tỷ giá biến động?

Thách thức cho XK năm nay có nhiều yếu tố, kể cả yếu tố đến từ bên ngoài lẫn bên trong. Với yếu tố bên ngoài, sự phục hồi kinh tế thế giới chưa chắc chắn, không đều, một số thị trường XK quan trọng của Việt Nam tăng trưởng kinh tế còn bấp bênh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới XK của Việt Nam. Giá cả nhiều mặt hàng được dự báo không tăng, cùng với đó là sản lượng giảm. Dù sản lượng có tăng lên nhưng giá trị thu về vẫn nhỏ hơn. Điều này phản ánh rõ trong bức tranh XK quý I khi chỉ tăng 6,9%, đặc biệt là XK của nhóm hàng nông, thủy sản.

Tỷ giá, xét dưới nhiều góc độ, chúng ta vẫn giữ mức độ tỷ giá dưới danh nghĩa ổn định so với đồng USD nhưng điều này sẽ gây tác động không mong muốn. Tức là, với một số thị trường đồng tiền Việt Nam lên giá quá nhanh làm hạn chế ít nhiều khả năng XK của Việt Nam.

Về yếu tố bên trong, trước đây, XK một phần tăng nhanh (để đạt mục tiêu tăng trưởng 14-15%) có đóng góp quan trọng của XK điện thoại Samsung nhưng tốc độ tăng trưởng XK của Samsung năm nay so với năm trước không thể như kỳ vọng.

FTA Việt Nam - Liên minh Hải quan được ký kết trong bối cảnh đồng Rúp mất giá, kinh tế Nga suy giảm. Điều này khiến cho Việt Nam khó có thể tăng XK ở thị trường này trong ngắn hạn?

Với thị trường Nga, FTA mở ra cơ hội tốt cho hàng Việt Nam có lợi thế cạnh tranh như nông sản, dệt may, da giày. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế Nga khó khăn thì người tiêu dùng cũng có thể tiêu “dè xẻn” hơn do tăng trưởng của Nga đang âm. Một vấn đề nữa, giá cả NK cũng đắt đỏ hơn nhiều. Trên thực tế, chúng ta đã thấy rõ, một số mặt hàng Nga đang được NK mạnh hơn vào Việt Nam vì giá rẻ hơn. Thêm nữa, du lịch quý I cũng giảm, trong đó có nguyên nhân du khách Nga đến Việt Nam bị giảm.

Có ý kiến cho rằng FTA là cơ hội chưa từng có cho Việt Nam. Ông có nhận xét gì?

Việc ký các FTA mở ra chân trời mới, cơ hội mới để Việt Nam tiếp cận thị trường và thâm nhập thị trường. Tiếp cận thị trường dưới góc độ các , quyết định để chúng ta suy tính về thương mại, suy tính về đầu tư, và để người nước ngoài suy tính thương mại với Việt Nam, đầu tư vào Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Theo Diệp Anh

PV

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên