MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GS.Nguyễn Mại tái đắc cử Chủ tịch VAFIE

Sáng 24/10, tại Hà Nội đã khai mạc Đại hội lần thứ IV của Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE).

Tham dự đại hội có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng, Chủ tịch VAFIE GS. TSKH Nguyễn Mại, đại diện sở kế hoạch đầu tư, ban quản lý khu công nghiệp các tỉnh, thành phố và đại diện hơn 200 doanh nghiệp hội viên của VAFIE.

Tại đại hội, các hội viên đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ khóa IV gồm 21 người. GS. TSKH Nguyễn Mại được tái đắc cử Chủ tịch VAFIE.

Báo cáo tại đại hội, GS. Nguyễn Mại đã cho biết những hoạt động của hiệp hội nhiệm kỳ đại hội III và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ đại hội IV sắp tới.

Theo đó, những hoạt động của hiệp hội nhiệm kỳ đại hội III là tham gia xây dựng thể chế kinh tế, tổ chức sinh hoạt của Hiệp hội, hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên…

Cụ thể, Hiệp hội đã tham gia hình thành ý tưởng tổng kết FDI, xây dựng đề cương, khảo sát thực trạng tại nhiều địa phương, tiến hành các cuộc họp trao đổi ý kiến, bổ sung Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2005 được tiến hành trong năm 2013 và 2014 sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp cuối năm.

Đồng thời, tham gia các cuộc hội thảo có liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế như hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), FTA Việt Nam – EU, Việt Nam – Hàn Quốc.

Hoạt đông xúc tiến đầu tư và thương mại được đánh giá là hoạt động quan trọng. Hiệp hội đã kết hợp vơi Cục Đầu tư nước ngoài, Vụ Pháp chế, Sở Kế hoạch và đầu tư , Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Việt – Hàn … giới thiệu, xúc tiến đầu tư một số dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc.

“Hiệp hội cũng đã tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên để giải quyết các thủ tục đầu tư triển khai dự án như thu hồi, đền bù đất đai, hướng dẫn lập hồ sơ dự án bổ sung giấy phép đầu tư, giải quyết vướng mắc trong kinh doanh…”, GS Nguyễn Mại nói.

Về phương hướng hoạt động của hiệp hội nhiệm kỳ đại hội IV, GS Nguyễn Mại cho biết, hiệp hội sẽ đề ra những biện pháp đổi mới hoạt động để có thể đóng góp tốt hơn và việc xây dựng thể chế kinh tế nhất là chính sách, pháp luật có liên quan đến đầu tư nước ngoài, nâng cao năng lực các tổ chức chuyên môn của hiệp hội để thực hiện tốt hơn chức năng bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp hội viên.

Trên cơ sở đó phát huy vai trò của Hiệp hội trong các hoạt động kinh tế - xã hội nhất là xúc tiến đầu tư, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp FDI…

Vafie cam kết sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn trên phương diện kết nối với các tổ chức đầu tư uy tín trong và ngoài nước để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hội viên, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư FDI vào Việt Nam.

Theo Nguyễn Thảo

huongtt

Diễn đàn đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên