MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không có ưu đãi đặc thù đối với dự án bauxite Tây Nguyên

Tại buổi họp báo tổng kết quí 1-2014 do Bộ Tài nguyên-Môi trường tổ chức sáng 2/4, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định, Chính phủ vẫn đang giám sát chặt chẽ tiến độ và tính hiệu quả của các dự án bauxite Tây Nguyên.

Tuy nhiên, Chính phủ vẫn giữ nguyên phí môi trường, thuế tài nguyên đối với các dự án bauxite, không có ưu đãi đặc thù, cũng không có chuyện giảm đầu tư xây dựng hồ chứa bùn đỏ để tránh lỗ...

Liên quan đến hai dự án bauxite ở Tây Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường phải giám sát chặt chẽ vấn đề môi trường. Hiện Bộ đã cử tổ công tác giám sát thường xuyên.

Trả lời về việc các dự án bauxite có thể phải giảm đầu tư xây dựng hồ chứa bùn đỏ để tránh lỗ, Thứ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định: "Không có chuyện giảm đầu tư xây dựng hồ chứa bùn đỏ. Ngược lại, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải còn chỉ đạo Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phải xây dựng 3 hồ chứa thay vì chỉ có 2 hồ chứa để đề phòng thời tiết cực đoan, mưa lớn có thể dẫn đến tràn bùn đỏ trong các hồ chứa ra bên ngoài.

Tập đoàn TKV đã cam kết sẽ xây dựng thêm hồ chứa". Đối với dự án Nhân Cơ, việc thiết kế các hồ chứa bùn đỏ đã được rút kinh nghiệm từ quốc tế với giải pháp công nghệ phù hợp nhất. Tuy nhiên, việc triển khai báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vẫn còn có hạng mục chậm, ví dụ như đầu tư các trung tâm quan trắc, các vấn đề kĩ thuật liên quan đến an toàn các hồ chứa...

Phía Bộ Công thương, TKV đã cam kết sẽ thực hiện đầy đủ báo cáo ĐTM. Về chính sách thuế, phí đối với hai dự án bauxite trước kiến nghị của Bộ Công thương về việc các dự án này đang gặp lỗ, Thứ trưởng Hà nhấn mạnh: "Không có ưu đãi đặc thù nào đối với các dự án khai thác và chế biến bauxite. Thuế tài nguyên, phí môi trường đều giữ nguyên, áp dụng theo đúng luật".

Riêng với quy trình vận hành liên hồ chứa sông Vu Gia - Thu Bồn gây nhiều tranh cãi thời gian qua dẫn tới việc Đà Nẵng "dọa" kiện Bộ, ông Hoàng Văn Bẩy - Cục trưởng Cục Quản lí tài nguyên nước cho biết, các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn như Sông Tranh 2, A Vương, Đắk Mi 4 đều đã được xây dựng từ rất lâu, chủ yếu có mục tiêu phát điện.

Cả nước có hơn 7.000 hồ chứa, trong đó có 61 hồ chứa lớn. Chỉ có các công trình như thuỷ điện Hoà Bình, Thác Bà... có chức năng phòng lũ cho hạ du. Do vậy, quy trình đưa ra phải dựa trên các công trình hiện có rồi điều chỉnh cho phù hợp.

"Phần lớn các hồ chứa tại miền Trung đều có dung tích nhỏ nên khả năng phòng lũ cho hạ du rất hạn chế. Cuộc chiến tranh chấp nguồn nước sẽ diễn ra căng thẳng trong mùa khô. Trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hiện có thuỷ điện Sông Tranh 2, A Vương, Đắk Mi 4, cuối năm nay sẽ có thêm Sông Bung. Việc xây dựng qui trình vận hành liên hồ chứa sẽ giúp điều tiết lợi ích giữa các bên, đặc biệt trong mùa cạn.

Bộ Tài nguyên - Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét Quy trình vận hành liên hồ chứa sông Ba, Srepôk, Sêsan, Vu Gia - Thu Bồn... Các lưu vực khác như sông Trà Khúc, sông Hương, sông Mã, sông Cả... sẽ xây dựng quy trình vào cuối năm nay" - ông Bẩy nó.

Theo Khánh Vy

cucpth

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên