MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kinh tế Việt Nam lớn thứ 42 thế giới

Tuần trước, Ngân hàng thế giới (World Bank - WB) công bố xếp hạng các nền kinh tế thế giới tính theo GDP, ngang bằng sức mua năm 2012.

Theo bảng xếp hạng này, Mỹ tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất thế giới với GDP 15.684 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc với 12.674 tỷ USD. Hai quốc gia châu Á khác là Ấn Độ và Nhật Bản lần lượt xếp thứ ba và thứ tư với GDP tương ứng là 4.793 tỷ USD và 4.490 tỷ USD. Nga chiếm vị trí thứ 5 với GDP năm 2012 là 3.380 tỷ USD, nhiều hơn của Đức (3.307 tỷ USD, xếp vị trí thứ 6).

Việt Nam xếp thứ 42 thế giới với GDP tính theo ngang bằng sức mua là 322,7 tỷ USD và đứng thứ 56 theo cách tính GDP thông thường là gần 141,7 tỷ USD năm 2012, so với các nước trong khu vực có Thái Lan đứng thứ 31, Malaysia (34), Philippines (40), Singapore (thứ 35).

s
Nguồn: World Bank.
Theo WB, những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được là lạm phát giảm còn 6,7% trong tháng 6/2013, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng đáng kể từ 2,2 tháng nhập khẩu cuối quý I/2012 lên 2,8 tháng cuối quý I/2013. Kim ngạch xuất khẩu tăng 16% trong nửa đầu 2013 trong đó, lĩnh vực có đầu tư nước ngoài chiếm tới 66% tổng kim ngạch.

Việt Nam cũng đạt thặng dư thương mại vào năm 2012, lần đầu tiên kể từ năm 1992 và được dự báo tiếp tục thặng dư trong năm 2013 tuy thấp hơn so với năm trước.

Khảo sát triển vọng kinh doanh ASEAN của AmCham và Hiệp hội kinh doanh Singapore chỉ ra, nhà đầu tư vẫn coi Việt Nam là một trong những điểm đầu tư hấp dẫn nhất ASEAN trong ương lai.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng GDP năm 2012 chậm nhất 13 năm. Giai đoạn 2010-2013, Việt Nam tăng trưởng chậm hơn Indonesia và Philippines lần đầu tiên trong 2 thập kỷ.

Trong khi đó, quá trình cải cách cơ cấu vẫn còn chậm, đặc biệt 2 năm sau cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, thành tựu đạt được vẫn còn hạn chế. Theo WB, lĩnh vực tài chính của Việt Nam vẫn tương đối mong manh mặc dù nguy cơ một cuộc khủng hoảng hệ thống đã giảm.

WB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 5,3% trong năm nay và 5,4% năm 2014, lạm phát được dự báo tăng lên 8,2% vào cuối năm nay. WB cho rằng, tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể sẽ tăng đòi hỏi nơi slongr chính sách tài khóa và tiền tệ hơn nữa và gây sức ép lạm phát, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.

cucpth

Theo Dân việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên