MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương tối thiểu mới đảm bảo hơn 70% mức sống tối thiểu

Cho đến nay, việc xác định chính xác mức sống tối thiểu ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nên đề xuất mức lương tối thiểu cũng khó đưa ra được con số chính xác.

Theo ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đầu năm 2014, khi đã điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu của công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp đã tăng lên nhưng vẫn chỉ đạt khoảng 70-74% mức sống tối thiểu.

Hiện nhiều công nhân, người lao động vẫn phải sống và làm việc trong điều kiện mức thu nhập chưa đủ để đảm bảo mức sống tối thiểu của họ và gia đình.

Theo khảo sát từ đầu năm 2014 đến nay, tại 60 doanh nghiệp thuộc 12 tỉnh, thành phố, hiện tiền lương bình quân của người lao động trực tiếp sản xuất và phục vụ chỉ đạt mức gần 3,6 triệu đồng/tháng, trong khi mức chi tiêu trung bình cho cuộc sống của người lao động có nuôi một con là khoảng 4,1 triệu đồng/tháng.

Cho đến nay, việc xác định chính xác mức sống tối thiểu ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn nên đề xuất mức lương tối thiểu cũng khó đưa ra được con số chính xác.

>>>Vì sao giới chủ đề xuất tăng lương tối thiểu 10-12%?


cucpth

Theo VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên