MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2018, quyết định số phận Nhà máy tuyển than Hòn Gai

Một trong những vấn đề được các đại biểu chất vấn nhiều tại kỳ họp 21, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 12, kết thúc chiều 15.7, là số phận của Nhà máy tuyển than nam Cầu Trắng – đơn vị làm nhiệm vụ sàng tuyển than cho các công ty than trên địa bàn TP. Hạ Long.

Theo kế hoạch, lẽ ra, việc di dời nhà máy trên ra khỏi khu vực nam Cầu Trắng, phường Hồng Hà phải hoàn thành trong năm 2015, nhằm đảm bảo môi trường cho vịnh Hạ Long và TP.Hạ Long.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – 3 năm qua, cả tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn chưa thống nhất được địa điểm mới. “Trước đây nhà máy được di dời từ trung tâm thành phố ra nam Cầu Trắng, nay buộc phải di dời đi nơi khác, nhưng TKV chọn đi chọn lại vẫn loanh quanh ở thành phố.

Chúng tôi đặt vấn đề với TKV, nếu cứ ở thành phố thì không được, phải đi nơi khác; còn không nên xem xét có cần thiết phải tồn tại nhà máy tuyển than đó không?” – ông Long cho biết. Vị trí được TKV ưu tiên lựa chọn tại khu vực làng Khánh, phường Hà Khánh ngay từ đầu, với vốn đầu tư lên tới hàng ngàn tỉ đồng, đã bị dư luận phản ứng do nằm ngay đầu nguồn sông Cửa Lục đổ ra vịnh Hạ Long.

Dẫu vậy, sự tồn tại của nhà máy với khoảng 1.500 lao động sẽ được quyết định vào năm 2018. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, từ nay tới thời điểm đó, ngành than phải nghiêm túc triển khai các giải pháp đảm bảo môi trường, như: chấm dứt vận chuyển than bằng ô tô, có phương án chống bụi, xử lý nước thải, hạn chế bụi trong quá trình rót than xuống các phương tiện thủy, lắp đặt thêm hệ thống quan trắc môi trường tự động…

Tăng nội thu để bù mất 5.500 tỉ đồng thuế XNK

Do tình hình xuất nhập khẩu gặp khó khăn, nhất là với xuất khẩu than, dự kiến, thuế xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2015 giảm khoảng 5.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, Quảng Ninh vẫn không thay đổi kế hoạch thu ngân sách năm 2015; thay vào đó sẽ tăng thu nội địa, đạt khoảng 19.500 tỉ đồng so với trên 16.000 tỉ đồng của năm 2014.

Để đạt mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã làm việc và đề nghị TKV, Tổng Cty Đông Bắc và các nhà đầu tư lớn nhập máy móc, trang thiết bị qua cảng Cái Lân hoặc cửa khẩu quốc tế Móng Cái. “Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết thủ tục hành chính nhanh nhất, với chi phí không cao hơn các cửa khẩu khác. Sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng bổ sung thêm các dịch vụ đăng kiểm, kiểm tra an toàn thực phẩm…cho cảng biển Cái Lân.

Với Tổng Cty xăng dầu VN, nếu điều chỉnh tăng nhập khẩu dầu qua Cty B12 tại Hạ Long, chúng tôi sẽ đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng xăng dầu của B12” – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết.

Ngoài ra, để tăng thu nội địa, Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra thuế, để thu đúng, thu đủ; đồng thời kiên quyết thu hồi các khoản nợ của các DN, kể cả mời các cơ quan điều tra tham gia. Theo ông Long, nếu quyết liệt kiểm soát thu thuế sẽ tăng được nguồn thu đáng kể, bởi đợt kiểm tra mới đây phát hiện riêng một DN đã trốn thuế tới 8 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Hùng

Báo Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên