MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2020, du lịch Việt Nam vẫn chưa đuổi kịp các nước trong khu vực

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, năm 2020, Việt Nam đề ra mục tiêu đón 10 - 15 triệu lượt du khách. Trong khi đó, năm 2012, khách du lịch đến Thái Lan, Malaysia đã trên 20 triệu lượt.

Hôm nay (13/6), tại hội trường Quốc hội, chương trình chất vấn và trả lời chất vấn bước sang ngày thứ 2. Theo đó, các thành viên Chính phủ sẽ trả lời chất vấn về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành được giao phụ trách.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đăng đàn trả lời các đại biểu xung quanh vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ. 

Các đại biểu trăn trở về ngành du lịch Việt Nam đang đi sau khá xa so với các nước trong khu vực, ví dụ Malaysia, Thái Lan, Singapore... 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng, tiềm năng du lịch Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, để tiềm năng trở thành hiện thực, là cả một quá trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề ra kế hoạch phát triển du lịch Việt Nam trong 10 năm tới vớ những chương trình, mục tiêu cụ thể. Ông Hoàng Tuấn Anh khẳng định, du lịch Việt Nam vẫn có hình ảnh tốt trong mắt du khách quốc tế. 

Tuy nhiên, vấn đề khiến các vị đại biểu quan tâm, và được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhắc không dưới 1 lần, ngắn gọn lại là câu hỏi: Liệu năm 2012, du lịch Việt Nam có thể ngang tầm với các nước trong khu vực?

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho biết, năm 2020, Việt Nam đề ra mục tiêu đón 10 - 15 triệu lượt du khách, đóng góp 6 - 7% GDP. Trong khi đó, năm 2012, khách du lịch đến Thái Lan, Malaysia đã trên 20 triệu lượt. Quốc đảo nhỏ bé Singapore năm 2012 cũng đã thu hút lượng khách du lịch tương đương mục tiêu Việt Nam năm 2020.

Như vậy, theo kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, năm 2020, du lịch Việt Nam vẫn chưa thể đuổi kịp các nước trong khu vực. 

Ngọc Minh

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên