MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nga sắp hạ thủy tàu ngầm bán cho Việt Nam

Theo hãng tin RIA Novosti, trong tháng 8 này, nhà máy đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg sẽ tiến hành hạ thủy chiếc tàu ngầm diesel-điện Project 636 lớp Kilo đầu tiên trong hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm cùng loại cho Việt Nam.

Hợp đồng cung cấp 6 chiếc tàu ngầm lớp Kilo cho Việt Nam với tổng trị giá khoảng 2 tỷ USD, được ký kết vào tháng 12/2009 nhân chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. RIA Novosti cho biết, chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ được hạ thủy trong tháng 8 và bắt đầu chạy thử nghiệm.

Một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng, lễ hạ thủy có khả năng sẽ được tổ chức vào ngày 28/8 tới. Nguồn tin còn cho biết rằng, chiếc tàu ngầm đầu tiên này sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước khi kết thúc năm 2012. Dự kiến, hợp đồng cung ứng tàu ngầm sẽ được hoàn tất vào năm 2016.

Project 636 lớp Kilo được coi là một trong số những loại tàu ngầm diesel-điện chạy êm nhất trên thế giới. Lớp tàu ngầm này được thiết kế để thực hiện các hoạt động tác chiến chống ngầm và tác chiến chống tàu nổi, ngoài ra, chúng còn có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, tuần tra.

Tàu có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300 mét và được vận hành bởi thủy thủ đoàn gồm 52 người. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 553 mm, thủy lôi và tên lửa tấn công.

Theo Cao Cường
VnEconomy

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên