MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngành điều cần 11.000 tỉ đồng để phát triển bền vững

Hiện giá hạt điều nhân trong quý 3 đang tăng ở mức kỷ lục của năm 1999 với giá gần 7 đô la Mỹ/kg.

Để ngành điều có thể phát triển bền vững trong vòng 10 năm tới (2011-2020) cần phải đầu tư 11.000 tỉ đồng để phát triển vùng nguyên liệu, hiện đại hóa và đầu tư nghiên cứu những sản phẩm mới.

Đây là một phần trong Chiến lược phát triển ngành điều Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của Hiệp hội điều Việt Nam (Vinacas) xây dựng. Dự kiến, bản chiến lược này sẽ gửi các bộ, ngành có liên quan để trình Thủ tướng phê duyệt trong quí 4 năm nay.

Hiện giá hạt điều nhân trong quý 3 đang tăng ở mức kỷ lục của năm 1999 với giá gần 7 đô la Mỹ/kg. Nguyên nhân là do sản lượng điều của Ấn Độ, Việt Nam, Brazil, Indonesia đều giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng đột biến.

Số tiền 11.000 tỉ đồng này sẽ được sử dụng cho 2 giai đoạn. Giai đoạn 2011-2015 cần 4.500 tỉ đồng và trong 5 năm tiếp là 6.500 tỉ đồng. Nguồn vốn này được huy động từ ngân hàng trong và ngoài nước, vốn phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và vốn vay ưu đãi của nhà nước.

Hiện khó khăn mà ngành điều đang đối diện là nguồn cung nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu bấp bênh, nhiều hộ nông dân chặt điều để trồng những cây có lợi thế cạnh tranh cao về giá như cao su, sắn,… Ngoài ra, thiếu lao động và sản phẩm chưa đa dạng, thị trường trong nước yếu, chi phí đầu vào tăng cao cũng đang ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của ngành điều trong những năm tới.

Vinacas cho biết, số tiền trên sẽ giúp ngành điều xây dựng được nguồn nguyên liệu ổn định với diện tích từ 315.000-360.000 héc ta tại Việt Nam, đầu tư trồng và chăm sóc 200.000-250.000 héc ta tại Campuchia, 50.000-100.000 tại Lào. Giúp các doanh nghiệp đào tạo công nhân có tay nghề, nâng cao công nghệ chế biến và đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Việt Nam là nước có sản lượng nhân hạt điều xuất khẩu đứng đầu thế giới, trong đó, khoảng gần 30% hạt điều nguyên liệu phải nhập khẩu từ châu Phi, châu Á nhưng hiện nay, các nước châu Phi đang có kế hoạch chế biến hạt điều để xuất khẩu thay vì xuất khẩu thô như lâu nay.

Theo Ngọc Hùng

TBKTSG

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên