Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước tính trong tháng
6/2010 có khoảng 6.000 xe máy nguyên chiếc được nhập khẩu về nước, đạt giá trị
kim ngạch khoảng 7 triệu USD.
Như vậy, so với tháng liền kề trước đó, kim ngạch nhập khẩu
xe máy nguyên chiếc của tháng 6 không những không tiếp nối được đà thăng hoa của
tháng 5 mà còn bất ngờ sụt giảm đến 2.800 chiếc về lượng và 5 triệu USD về giá
trị.
Cộng dồn 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch nhập khẩu xe
máy ước đạt khoảng 44.900 chiếc về lượng và 55 triệu USD về giá trị. So với
cùng kỳ 2009, kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên chiếc nửa đầu năm 2010 giảm khoảng
23,1% về lượng và 25,1% về giá trị.
Nhìn lại diễn trình của kim ngạch nhập khẩu xe máy nguyên
chiếc 6 tháng đầu năm nay có thể thấy kim ngạch của từng tháng chủ yếu loanh
quanh mức 6.000 - 7.000 chiếc và 7 - 8 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với mức
bình quân của 6 tháng đầu năm 2009.
Riêng trong tháng 5, mức tăng mạnh mẽ cả về lượng lẫn giá trị
so với các tháng trước đó là khá khó hiểu. Bởi trong thời gian này, thị trường
không hề có chuyển động nào đủ gây nên sự đột biến trong khi cũng không có các
điều chỉnh về chính sách liên quan đến mặt hàng này.
Còn đối với tháng đầu năm, việc kim ngạch nhập khẩu xe máy
nguyên chiếc đạt mức đỉnh 10.000 chiếc về lượng và 12 triệu USD về giá trị là
hoàn toàn dễ hiểu. Nguyên nhân chủ yếu vì đây là quãng thời gian giáp Tết
nguyên đán, các doanh nghiệp tăng cường nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu mua xe ở mức
cao của người tiêu dùng.
Theo Đức Thọ
VnEconomy
thanhhuong