MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhóm “nhà giàu mới nổi” tại Việt Nam đang tăng nhanh thứ 3 Châu Á

Ấn Độ dự kiến sẽ dẫn đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về số lượng người gia nhập nhóm người giàu mới nổi với khoảng 4,9 triệu người có tài sản trung bình 178.000 USD (tỷ lệ tăng trưởng 47,4%). Theo sau đó là Indonesia (41,2%) và Việt Nam (34,9%)…

Nội dung nổi bật:

- Theo EIU, giá trị tổng tài sản trên toàn cầu của nhóm người giàu mới nổi hiện lên tới 88 nghìn tỷ USD và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên tới 145 nghìn tỷ USD vào năm 2020.

- Với tài sản trung bình từ 100.000 đến 2 triệu USD, nhóm nhà giàu mới nổi sẽ nhanh chóng trở thành nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

- Báo cáo cho biết, Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng nhóm người giàu mới nổi, sau Ấn Độ và Indonesia.


Mới đây, Bộ phân nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của Tạp chí The Economist với hỗ trợ từ Citi, đã công bố báo cáo về nhóm New Wealth Builders (tạm dịch là nhóm người giàu mới nổi).

Theo đó, báo cáo đã chỉ ra rằng, giá trị tổng tài sản trên toàn cầu của nhóm người giàu mới nổi hiện lên tới 88 nghìn tỷ USD và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên tới 145 nghìn tỷ USD vào năm 2020, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR – Compound Annual Growth Rate) đạt khoảng 7.1%.

Từ năm 2010 đến nay, nhóm người giàu mới nổi được ghi nhận có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các nhóm khác, bao gồm Nhóm siêu giàu (High Net Worth) và Nhóm đại chúng (Mass Market) và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thập kỷ tới. Với tài sản trung bình từ 100.000 đến 2 triệu USD, nhóm này sẽ nhanh chóng trở thành nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Đồng thời, báo cáo này còn dự đoán rằng khu vực Mỹ La Tinh sẽ sở hữu số lượng người nằm trong nhóm người giàu mới nổi cao nhất thế giới, theo ngay sau là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, dẫn đầu là Trung Quốc và Nhật Bản.

Đối với các nền kinh tế đang phát triển của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Ấn Độ dự kiến sẽ dẫn đầu về số lượng người gia nhập nhóm người giàu mới nổi với khoảng 4,9 triệu người có tài sản trung bình 178.000 USD (tỷ lệ tăng trưởng 47,4%). Ngoài ra, có bốn quốc gia khác cũng có tốc độ tăng trưởng đáng kể, bao gồm Indonesia (41,2%); Việt Nam (34,9%); Thái Lan (23,6%); và Philippines (22,8%).

Về phần Việt Nam, báo cáo cho biết, Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương về tốc độ tăng trưởng nhóm người giàu mới nổi, sau Ấn Độ và Indonesia.

Top 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhóm NWB (người giàu mới nổi) nhanh nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Top 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhóm NWB (người giàu mới nổi) nhanh nhất khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Báo cáo này còn dự đoán về tăng tưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam vào năm 2018. Các nhà phân tích cho rằng tăng trưởng tiêu dùng cá nhân sẽ hạn chế lạm phát xoắn ốc giai đoạn 2011 – 2012.

Ngoài ra, số liệu phát triển kinh tế khả quan của năm 2014 khiến các nhà phân tích đưa ra những dự báo tích cực về viễn cảnh kinh tế 2015, trong đó chỉ ra rằng Việt Nam tiếp tục là mảnh đất hấp dẫn cho nhóm người giàu mới nổi tăng trưởng trong vòng 2 thập kỷ tới trên nền tảng chi tiêu lĩnh vực tiêu dùng tiếp tục tăng ổn định, chính sách ổn định giá và thu nhập bình quân của dân chúng tăng.

Ông Jonathan Larsen – Giám đốc Toàn cầu Khối Bán lẻ kiêm Giám đốc Khối Tài chính cá nhân Citi Châu Á cho biết: “NWB (người giàu mới nổi) là một hiện tượng mang tính toàn cầu quan trọng của nền kinh tế thế giới. Nhóm này có vai trò lớn trong thúc đẩy sự gia tăng tài sản tiết kiệm và các hoạt động kinh tế. Đặc điểm chung của nhóm này là những người giàu tự thân, nhận thức xã hội cao và rất chú trọng vào đầu tư gia tăng giá trị tài sản hiện có”.

>>>Oxfam: 1% những người giàu nhất sẽ nắm giữ phần lớn của cải của thế giới

Nguyệt Quế

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên