MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những con số đáng chú ý trong phiên Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính

Nợ cho vay lại chiếm khoảng 6,9% GDP. Khoảng 30% nợ huy động trong nước có thời gian trả nợ 1 đến 3 năm. Dự toán năm 2014 chi thường xuyên lên đến 704.400 tỷ đồng xấp xỉ 90% tổng thu cân đối....

Trong phiên chất vấn đầu tiên tại kỳ họp 7, Quốc hội khóa XIII, cả đại biểu và các Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư đã đưa ra những con số mà qua đó chúng ta có thể hình dung được tình trạng nợ và khả năng chi trả nợ của Việt Nam cũng như chi tiêu đầu tư phát triển, thất thoát NSNN.

Một, từ năm 2009 đến 2012 các doanh nghiệp đã quên tái xuất đến gần 2 triệu tấn xăng dầu.

Hai, theo kế hoạch năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành số chi trả nợ công lên đến 208.883 tỷ đồng, chiếm gần 21% tổng chi, tương ứng 26,7% tổng thu cân đối ngân sách theo dự toán năm 2014. Trong khi đó, số chi thường xuyên dự toán năm 2014 lên đến 704.400 tỷ đồng xấp xỉ 90% tổng thu cân đối dự toán, phần còn lại 10%, tương đương 78.000 tỷ đồng, chưa kể phải dành 163.000 tỷ đồng chi cho đầu tư phát triển.

Ba, theo Nghị quyết 26 từ 2008 đến 2013, NSNN bố trí cho nông nghiệp, nông thôn với tổng mức khoảng từ 32,8% đến 41,8% tổng chi NS. Năm 2014 trong dự toán bố trí 41,7% tổng chi NSNN. 6 năm qua chi cho nông nghiệp, nông thôn gần 2 triệu tỷ đồng, chiếm bình quân 38% tổng chi NSNN, bao gồm cả TPCP.

Đến năm 2014 chi cho nông nghiệp, nông thôn gấp 3,2 lần so với năm 2008, riêng chi đầu tư và phát triển của 2009-2013 tăng 2,62 lần so với 5 năm trước.

Bốn, nợ công/GDP: năm 2010 là 51,7%, năm 2011 là 50,1%, năm 2012 là 50,8%, năm 2013 là 53,4%. Nợ Chính phủ hiện nay 41,5%.

Cấu nợ công hiện nay có khoảng 50% nợ nước ngoài, nợ vay ODA lãi xuất thấp, thời hạn còn lại phải trả nợ khoảng 14 - 15 năm.

Khoảng 30% nợ huy động trong nước có thời gian phải trả nợ trong vòng 1 đến 3 năm.

Khoảng trên 10% là số vay đảo nợ.

Nợ cho vay lại hiện nay chiếm khoảng 6,9% GDP, số cụ thể năm 2014 rút vốn của nước ngoài, của Chính phủ là 96.000 tỷ đồng và cho vay lại khoảng 60.000 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2013 dư nợ nước ngoài của Chính phủ là 760.000 tỷ đồng, trong đó số dư cho vay lại là 266.000 tỷ đồng.

Năm, trong 6 tháng cuối năm, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra 64.700 doanh nghiệp, quyết định thu thêm 13.600 tỷ đồng và thực tế đến cuối năm thu được 9.700 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã thanh tra 2.300 doanh nghiệp sau thông quan và quyết định thu thêm 1.600 tỷ đồng.

Sáu, chi đầu tư trong những năm gần đây giảm rất mạnh. Bình quân 5 năm trước, từ năm 2005 - 2010 chi đầu tư bình quân là 32% chi NSNN, nhưng năm 2010 còn 21,6%, 2011 còn 20,9%, 2012 còn 19,9%, 2013 còn 17,9%, 2014 chỉ còn 16,2%.

Q. Nguyễn

quynhnn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên