MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nới tổng cầu lúc này là cực kỳ nguy hiểm

Những khó khăn do thắt chặt chi tiêu hiện nay, là một cái giá phải trả, buộc phải trả để có thể tìm kiếm sự ổn định vĩ mô.

Diễn đàn kinh tế mùa thu 2013 trở nên "nóng" lên với bài phát biểu của TS. Lê Quốc Lý – Phó giám đốc HV chính trị hành chính quốc gia. 

 Ông Lý cho rằng, chúng ta đã sai lầm trong việc thắt chặt chi tiêu, để cho nền kinh tế trở nên thiếu máu. Các doanh nghiệp vì thế nối đuôi nhau phá sản. Việc kinh doanh vàng bạc cũng một phần khiến tiền của dân thay vì đưa vào lưu thông lại được mua đô la, mua vàng và rồi...cất vào tủ. Về ngân sách, có tới 77,3% chi ngân sách được dùng cho lĩnh vực tiêu dùng, tỷ lệ đầu tư quá thấp. Nếu ngân sách không đầu tư, lấy đâu ra cho kinh tế tăng lên?

Các giải pháp được đưa ra chưa có gì nhiều, chưa có hiệu quả mà đã vội vàng thắt chặt tiền tệ - ông Lý cho rằng đó là một sai lầm lớn. Bộ tài chính lâu nay quên mất chức năng duy trì ổn định nguồn thu. Không có thu, lấy đâu ra để chi, để tiến hành các giải pháp cải cách, mà giải pháp nào cũng cần tiền…

Ngay tại Diễn đàn, ông Trần Du Lịch đã đứng lên phản đối ý kiến đó cuả ông Lê Quốc Lý. Ông cho rằng, ý kiến nói trên là "cực kỳ nguy hiểm" vì nó phê phán và chống lại Nghị quyết 11. Và rằng, những khó khăn do thắt chặt chi tiêu hiện nay, là một cái giá phải trả, buộc phải trả để có thể tìm kiếm sự ổn định vĩ mô. Nếu không tiếp tục hi sinh, giá phải trả sẽ còn đắt hơn. Những thành quả nhỏ bé lâu nay sẽ bị tiêu tan. 

"Giảm tổng cầu theo Nghị quyết 11 là cực kỳ cần thiết trong điều kiện hiện nay" - TS. Trần Du Lịch kết luận.

Ngọc Lan

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên