MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Phan Trung Lý: "Giữ nguyên điều 4 của Hiến pháp là cần thiết"

Trong phát biểu của ông Phan Trung Lý tại Quốc hội, thay mặt Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Lý cho biết việc giữ điều 4 là cần thiết, phù hợp với tính lịch sử, tính tất yếu khách quan.

Chiều 20/5/2013, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UB Pháp luật QH,  Trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã tổng hợp ý kiến cử tri xung quanh vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992.

Theo quy định tại điều 4 Hiến pháp 1992, “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam được vũ trang bằng học thuyết Mác Lênin là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Các tổ chức Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp”.

Trong phát biểu của ông Phan Trung Lý tại Quốc hội, thay mặt Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, ông Lý cho biết việc giữ điều 4 là cần thiết, phù hợp với tính lịch sử, tính tất yếu khách quan. 

Về cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng, ông Phan Trung Lý cho rằng, Đảng ta là Đảng cầm quyền. Cách thức, nội dung lãnh đạo của Đảng được thể hiện linh hoạt và sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn. Đảng hoạt động theo điều lệ của Đảng. Do vậy, Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đề nghị không đưa vấn đề luật của Đảng vào Hiến pháp. 

Quỳnh Anh

thunm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên