MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát triển tam nông: Cần xem trọng thế nào?

Phát triển tam nông, tức nông nghiệp, nông thôn và nông dân...luôn được xem là trọng điểm, là gốc của hiện đại hóa.

Tuy nhiên, năng suất lao động ngành nông nghiệp hiện chỉ mới bằng 1/3 năng suất lao động chung; khoảng cách giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp thì đang ngày càng rộng ra. Phát triển tam nông cần được xem trọng và xem trọng như thế nào để định hướng đi vào thực tế?

Chúng tôi có cuộc trao đổi của bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch quỹ hòa bình và Phát triển Việt Nam tại TPHCM về chủ đề này, nhân sự kiện Tọa đàm Tam nông vừa đề cập.


cucpth

Nguồn: FBNC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên