MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh muốn gỡ “đến cùng” vướng mắc của DN

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh muốn tháo gỡ, giải quyết đến cùng, tận gốc rễ những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp đầu năm 2015 do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 31/3 có sự tham gia của gần 400 đại biểu doanh nghiệp. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của tất cả các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh: Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các doanh nghiệp đã trực tiếp phát biểu ý kiến đề xuất, kiến nghị, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Hỗ trợ vốn đầu tư; chiến lược quy hoạch bến, bãi, cảng xăng dầu; cấp phép xây dựng; chính sách ưu đãi của tỉnh về thuế; chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; vấn đề ký quỹ của doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề môi trường, giá đất…

Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp đều được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc cùng các lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp, thể hiện quyết tâm tháo gỡ, giải quyết đến cùng, tận gốc rễ những những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Minh Chính yêu cầu việc đồng hành cùng doanh nghiệp phải thể hiện bằng kết quả cụ thể, phù hợp với chiến lược của các nhà đầu tư. Đồng hành cùng doanh nghiệp nghĩa là phải xây dựng thể chế phù hợp với kinh tế thị trường, xu thế hội nhập và phù hợp với điều kiện cũng như sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong đó cần tạo ra cơ chế chính sách đầu tư thuận lợi, hài hòa với lợi ích chung của tỉnh, của doanh nghiệp và nhân dân.

Trước đó, trong năm 2014, với chủ đề năm là “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 4 cuộc gặp gỡ, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn. Đã có 284 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp cơ bản được giải quyết.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đó, việc xây dựng chính quyền điện tử và đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động ở Quảng Ninh là mô hình mới trong cả nước. Các thủ tục hành chính được giải quyết tại Trung tâm này luôn đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Với mô hình này, tỉnh đã thay đổi cách thức giải quyết thủ tục hành chính theo nguyên tắc “thẩm định, phê duyệt tại Trung tâm”, tránh cho doanh nghiệp phải đi nhiều cửa, mất nhiều thời gian, trách tiêu cực.

 

Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

 

Theo Thanh Hằng

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên