MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sân bay quốc tế Phú Quốc chính thức hoạt động

Ngày 2-12, sân bay quốc tế Phú Quốc (xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) chính thức đi vào hoạt động, thay thế sân bay cũ tại thị trấn Dương Đông.

Sân bay quốc tế Phú Quốc với nhà ga được xây dựng hiện đại, có thể đón hơn 2,6 triệu hành khách/năm và khả năng đón 1.300 hành khách/giờ cao điểm. Cơ sở hạ tầng của sân bay như đường băng, đường lăn, sân đỗ... có thể tiếp nhận được tàu bay thân rộng loại Boeing 747- 400 và tương đương, với cấp sân bay 4E theo tiêu chuẩn CIAO.

Ông Đào Việt Dũng, giám đốc sân bay quốc tế Phú Quốc, cho biết ngoài các tuyến bay hiện hữu được duy trì, từ ngày 12-12 Vietnam Airlines sẽ đưa vào khai thác tuyến bay Hà Nội - Phú Quốc với tần suất 5 chuyến/tuần bằng máy bay Airbus A321. Đây cũng sẽ là tuyến bay nội địa dài nhất Việt Nam với thời gian bay khoảng 2 giờ 25 phút.

Ngoài ra cũng từ ngày 12-12, Hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air chính thức khai thác tuyến TP.HCM - Phú Quốc với tần suất mỗi ngày một chuyến.

Theo Nguyễn Triều

Tuổi trẻ

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên