MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sữa và gas làm nóng họp báo Bộ công thương

Trả lời về vụ tố cáo của hãng sữa Abbott (Mỹ) đối với công ty TNHH Song Nam, đại diện Bộ Công thương cho biết đã mời Song Nam đến làm việc.

Ngày 02/12/2013, Bộ Công thương tổ chức Họp báo thường kỳ.

Gần đây, dư luận đang quan tâm đến vụ việc giữa hãng sữa Abbott (Mỹ) và công ty TNHH Song Nam. Cụ thể, hãng sữa Abbott đã có công văn gửi Cục Quản lý thị trường, Cục An toàn thực phẩm tố cáo Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Song Nam (32 Phan Đình Giót, quận Tân Bình, TP HCM) giả mạo giấy tờ để nhập sữa Ensure.

Đại diện hãng sữa Abbott cho biết có nhận được bản sao bức thư của một doanh nghiệp tên East West Trading Partners - Abbott Park (trụ sở tại Mỹ) xác nhận cho Công ty Song Nam (trụ sở tại quận Tân Bình, TP HCM) là nhà phân phối được ủy quyền các sản phẩm Ensure của Abbott tại Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện Abbott cho biết, các giấy tờ này được làm gian lận và giả mạo.

(Xem thêm: Abbott tố cáo một công ty Việt Nam gian lận)

Trả lời về vấn đề này, đại diện Bộ Công thương cho biết đã mời Song Nam đến làm việc.

Công ty cũng đã đưa được nhiều tài liệu liên quan đến vấn đề nhập sữa. Tuy nhiên, để giải quyết kỹ càng và hợp lý vấn đề này, nhiều nguồn thông tin nữa cần phải được điều tra thu thập. Hiện tại, Bộ công thương đang phối hợp với Tổng cục hải quan để tiếp tục giải quyết.

Về vấn đề “sữa tươi mà không phải tươi” dấy lên từ sau Hội thảo “Ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững sữa tươi”, Vụ phó vụ công nghiệp nhẹ cho biết Việt Nam đã nỗ lực phát triển nền công nghiệp sữa nhưng do hạn chế về quỹ đất và vốn phát triển đàn bò nên lượng sữa tươi chỉ đáp ứng được 7% nhu cầu.

Dù vậy, theo quy hoạch, đến năm 2015 toàn ngành sữa sẽ sản xuất khoảng 1,7 tỷ lít sữa, bình quân 21 lít/người/năm trong đó có 660 triệu lít sữa tươi. Sữa tươi để sản xuất sữa nước sẽ đáp ứng được 35%. Đến 2015 thì với việc phát triển vùng nguyên liệu như hiện nay sẽ đáp ứng được vùng quy hoạch.

Ngày 1/12, Hiệp hội Gas Việt Nam tăng giá bán lẻ gas trong nước từ 70.000 - 80.000 đồng/bình 12 kg. Đợt tăng giá gas lần này được giải thích là do giá gas thế giới tháng 12 công bố 1.165 USD/tấn, tăng 267,5 USD/tấn so với tháng 11cao nhất từ đầu 2013 đến nay.

(Xem thêm: giá gas tăng 80.000 đồng/bình 12kg)

Theo đại diện của Bộ công thương, việc tăng giá này khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh gas cũng cảm thấy rất khó khăn nhưng "đều là thực hiện đúng theo quy định của Luật giá".

Ngoài ra, trước ý kiến cho rằng PVGas lợi dụng thị phần lớn để khống chế giá gas, Bộ công thương cho biết việc này là khó xảy ra. Bởi vì tuy gas là mặt hàng Doanh nghiệp kê khai giá nhưng không phải Doanh nghiệp muốn quyết định giá như thế nào cũng được. Giá bán phải tuân theo quy định về luật giá. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý thị trường luôn giám sát chặt chẽ và kiểm tra cụ thể các yếu tố hình thành giá, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý theo quy định.

Hiện nay, lượng gas sản xuất được trong nước chỉ có 50% và 50% còn lại phải nhập khẩu. Cứ 6 tháng 1 lần, Bộ lại tổ chức đấu giá giữa các DN có quyền kinh doanh xuất nhập khẩu gas. Việc đấu giá này được thực hiện theo những quy định chặt chẽ của Bộ tài chính. Vì vậy việc Doanh nghiệp lợi dụng thị phần lớn để khống chế giá khó có thể xảy ra.

Về dự thảo NĐ 84 về kinh doanh xăng dầu, đại diện này cho biết theo Bộ công thương đã hoàn chỉnh dự thảo và trình Thủ tướng Chính Phủ vào ngày 18/09/2013.

Hải Minh



trangntm

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên