MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt-Mỹ

Thượng nghị sỹ James Webb bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề sử dụng hiệu quả tài nguyên nước sông Mekong cũng như bảo đảm nguồn sống của cư dân hai bên bờ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai nước Việt Nam và Mỹ cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đẩy mạnh hơn nữa các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư...

Tiếp ngài James Webb, Thượng nghị sỹ Mỹ đang thăm làm việc tại Việt Nam, ngày 20/4, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Mỹ ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực; cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng để mở rộng các mối quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Bộ trưởng đánh giá cao sự đóng góp của Thượng nghị sỹ James Webb vào sự phát triển quan hệ Việt Nam-Mỹ và mong rằng với vai trò, uy tín của mình, ngài Thượng nghị sỹ sẽ tiếp tục góp phần gia tăng sự hiểu biết và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thượng nghị sỹ James Webb ghi nhận những tiến triển trong quan hệ song phương Mỹ-Việt Nam từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, nhất là trong những năm gần đây. Hiện nay hai nền kinh tế đang trên đà phục hồi và cả hai nước đã có mối quan hệ mạnh mẽ không chỉ về kinh tế, mà còn trên nhiều lĩnh vực khác.

Thượng nghị sỹ James Webb bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề sử dụng hiệu quả tài nguyên nước sông Mekong cũng như bảo đảm nguồn sống của cư dân hai bên bờ; nhấn mạnh sự hợp tác giữa các quốc gia liên quan là rất cần thiết và hữu ích.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ là một trong nhiều nước có liên quan trực tiếp đến sông Mekong, Việt Nam rất quan tâm và mong muốn các bên liên quan cùng hợp tác để quản lý, bảo vệ và khai thác bền vững dòng sông này./.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên