MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập trung vào chất lượng thay vì số lượng cổ phần hóa

VN mới chỉ thực hiện cổ phần hóa ở các DNNN nhỏ, trong khi những đơn vị lớn chưa thể tiến hành được...

Tại hội nghị đối thoại cấp cao giữa Bộ Tài chính và Nhóm đối tác tài chính công tổ chức ngày 23-7, bà Victoria Kwakwa, giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại VN, khuyến nghị VN nên tập trung vào chất lượng hơn chạy theo số lượng hay đảm bảo tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Chuyên gia kinh tế Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng cho rằng VN cần khắc phục hàng loạt bất cập hiện nay trong quá trình tái cơ cấu DNNN.

Theo chuyên gia này, VN mới chỉ thực hiện cổ phần hóa ở các DNNN nhỏ, trong khi những đơn vị lớn chưa thể tiến hành được. Thêm nữa, việc cổ phần hóa chỉ thực hiện một phần, nghĩa là Nhà nước mới bán một lượng rất nhỏ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Hiện mới có khoảng 8% DNNN cung cấp bản báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử. Điều này cho thấy có sự thiếu rõ ràng và khó đo lường tình hình hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, làm nản lòng các nhà đầu tư mới.

Cũng tại hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến, phó cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Bộ Tài chính, cho biết hai quý đầu năm đã có 61 DNNN cổ phần hóa, chậm so với kế hoạch đặt ra cho cả năm là phải cổ phần hóa 289 DNNN, hiện vẫn còn 57 DNNN chưa triển khai thủ tục cổ phần hóa.

Theo kế hoạch, những cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp này sẽ được Chính phủ kiểm điểm tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cuối tháng 7. Bộ Tài chính cũng liệt kê 41 DNNN sẽ phải cổ phần hóa trong quý 3.

Theo Lê Thanh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên