MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thành lập Tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Thông tư liên tịch nhằm hướng dẫn chi tiết việc thực thi Nghị định 83 về điều hành và kinh doanh xăng dầu ở nước ta.

Theo đó liên Bộ Công Thương-Bộ Tài quyết định thành lập Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu với nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trong việc điều hành giá xăng dầu, tính toán giá xăng dầu trong nước và thế giới để có mức điều chỉnh giá phù hợp.

Thành viên Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu gồm: Tổ trưởng là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Phó Tổ trưởng là Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính; Phó Tổ trưởng thường trực là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; một số thành viên khác có liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Về nguyên tắc làm việc,Tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu làm việc theo nguyên tắc tập thể và chịu sự điều hành của Bộ Công Thương-Bộ Tài Chính. Trong những trường hợp giá xăng dầu biến động mạnh sẽ phải xin ý kiến Chính Phủ. Nghiêm cấm tiết lộ thông tin trong quá trình điều hành giá xăng dầu, lợi dụng công việc được giao để vụ lợi cá nhân.



>>>Xăng dầu 7 lần giảm giá, hàng hóa “ăn theo” vẫn tăng



Hướng Dương

bachhue

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên