MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Cạnh tranh là việc của DN, Chính phủ không thể làm thay

Chính phủ đánh giá rất cao cộng đồng DN từ vị trí là lực lượng SX của nền kinh tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng các DN vẫn phải nhìn lại những hạn chế của mình, nhất là sức cạnh tranh.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp ngày 28/4, Thủ tướng nhận định: “Trước hết là số lượng DN của chúng ta còn ít. Anh Lộc (Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc) nói Việt Nam có 500.000 DN; nhưng số lượng tôi nắm đc, số DN đang hoạt động chỉ 400.000 thôi. Số lượng còn ít quá. Quy mô lại nhỏ.

Trong đó, đến 97,8% lại là DN nhỏ và vừa, vốn ít, sử dụng lao động cũng ít. Thế nên, dù mấy năm nay khả năng cạnh tranh, khả năng hội nhập có nâng lên nhưng không đáp ứng được nhu cầu.” – Thủ tướng nói.

“Chỉ nói riêng trên thị trường bán lẻ, chúng ta bị cạnh tranh ngay trên sân nhà. Rồi rất nhiều ngành hàng, doanh nghiệp trong nước đang gặp khó khăn.

Chính phủ sẽ tạo điều kiện để DN phát triển, nhưng tăng tính cạnh tranh là việc DN phải làm.

Ví dụ như chuyện của các nhà máy đường. Đường bên ngoài rẻ, năng suất cao, các nhà máy của Việt Nam năng suất kém hơn, giá thành không thể rẻ hơn, do đó mà không  thể nào cạnh tranh được.

Hôm trước có ĐBQH chất vấn tôi làm sao để cái thiện cho DN. Tôi bảo là phải nỗ lực vươn lên thôi, chứ giờ Chính phủ còn làm thế nào được?

Chính phủ chỉ có thể tạo ra thị trường, hỗ trợ DN mở thị trường để sức mua tăng lên. Có thể đưa ra một số những hàng rào kỹ thuật trong nước phù hợp với luật quốc tế, nhưng tăng sức cạnh tranh thì không ai làm thay được DN"

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, nhưng yêu cầu cộng đồng doanh nghiệp cũng phải tự lực vươn lên.

“Trước hết là tập trung ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất là yêu cầu tiên quyết vì không đổi mới KHCN thì năng suất thấp, năng suất thấp thì cạnh tranh kém.

Hai là phải tập trung nâng cao năng lực quản trị. Làm DN  phải có năng lực quản trị mới nâng cao sức cạnh tranh được.” 

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang rất cố gắng để đàm phán mở cửa thị trường quốc tế.
“Chúng ta đang đàm phán 6 hiệp định thương mại tự do. Chính phủ sẽ tham vấn, lắng nghe các DN, hiệp hội để quá trình đàm phán thuận lợi.

Nhưng Chính phủ cũng lưu ý các DN, hiệp hội là mình buôn có bạn, bán có phường, đi ra quốc tế phải đoàn kết, chứ chúng ta cứ phá giá nhau, ông thì chào hàng 3 USD, ông lại chào 2,9 USD, thế thì làm sao thành công được ở thế giới? Phải chung sức chung lòng, không gây khó dễ cho nhau.”

Tại Hội nghị lần này, ngoài các phát biểu tại hội nghị còn có 300 kiến nghị của các DN đã được VCCI tập hợp gửi lên Chính phủ. 

Thủ tướng cho biết, sẽ ra chỉ thị riêng về các nội dung trong cuộc gặp lần này để gỡ khó cho DN. Ngoài ra, tất cả các kiến nghị của cộng đồng DN, hiệp hội đều sẽ được Chính phủ giao cụ thể về các Bộ, ngành, địa phương với chỉ đạo tìm mọi cách để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vượt khó.

Hồng Anh

uyenlt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên