MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thụy Sĩ tăng 50% ngân sách hỗ trợ Việt Nam

Thụy Sĩ sẽ tăng 50% ngân sách hỗ trợ cho Việt Nam lên 123 triệu CHF ( tương đương gần 130 triệu USD) và chuyển trọng tâm hợp tác giữa hai nước sang phát triển kinh tế.

Đây là một phần của Chiến lược Hợp tác phát triển mới của Thụy Sĩ với Việt Nam trong 4 năm tới vừa được công bố hôm 18/9.

Chiến lược mới này được đưa ra là để phù hợp với với mục tiêu của Việt Nam đến năm 2020 sẽ trở thành nước công nghiệp hóa và là quốc gia có thu nhập trung bình. Theo đó, Thụy Sĩ dự định mở rộng chương trình hợp tác phát triển kinh tế tại Việt Nam, đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao.

Đồng thời trong vòng 4 năm tới Thụy Sĩ sẽ tiếp tục, nhưng giảm dần chương trình phát triển trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo.

Tính đến năm 2012, Thụy Sĩ đã đóng góp 360 triệu USD cho chương trình phát triển và cải cách kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Theo Dương Hương

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên