MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin kinh tế 17/4: Bất ngờ ô tô nhập khẩu tháng 3; Kinh tế VN có thể tăng trưởng vượt 6,5%

Việt Nam sẽ ký kết nhiều hiệp định thương mại trong năm nay; Hơn 40 doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư với TP HCM; Tháng 3 tiếp tục nhập siêu, thâm hụt thương mại quý I gần 2,4 tỷ USD… cũng là những thông tin đáng chú ý.

Bất ngờ ô tô nhập khẩu tháng 3!

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3 năm 2015, cả nước nhập khẩu 10.081 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 269,8 triệu USD; tăng 83,5% về lượng và tăng mạnh tới 102,3% về giá trị so với tháng trước. Như vậy, sau tháng 2 là thời kỳ tiêu thụ thấp nhất trong năm do có kỳ nghỉ Tết nguyên đán, tháng 3/2015 nhập khẩu ô tô đã lấy lại đà tăng tốc đáng ngạc nhiên.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3, cả nước đã nhập khẩu 25.169 ô tô nguyên chiếc với giá trị đạt 589,85 triệu USD; tăng 135,8% về số lượng và tăng 179,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014.

ANZ: Kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng vượt 6,5%

Ngân hàng ANZ vừa công bố báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam. Theo đó, các chuyên gia kinh tế ANZ dự báo, mức tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2015 và 2016 sẽ duy trì ở mức 6,5%. Tuy nhiên, ngân hàng này cho rằng tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể tăng cao hơn nữa do những thành tựu đạt được trong quý I/2015 cao hơn dự kiến.

Cụ thể, báo cáo của ANZ nhận định, tăng trưởng quý I hàng năm thường thấp nhất, sau đó nền kinh tế sẽ dần hồi phục và đi lên trong quý IV. Nhiều chỉ số cho thấy nhu cầu nội địa đang hồi phục và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Việt Nam sẽ ký kết nhiều hiệp định thương mại trong năm nay

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo liên ngành về hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 16/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo liên ngành cho biết trong năm 2015, một số hiệp định thương mại sẽ được ký kết như FTA với Liên minh Hải quan Belarus-Kazakhstan và Nga; FTA với Hàn Quốc; FTA với EU.

Theo Bộ trưởng, năm 2015, lĩnh vực hội nhập quốc tế về kinh tế sẽ tập trung vào các khía cạnh như hội nhập thành công vào cộng đồng kinh tế AEC; tập trung ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó, có các hiệp định tự do thương mại kiểu mới mà điển hình như là TPP, Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu...

Hơn 40 doanh nghiệp Trung Quốc tìm cơ hội đầu tư với TP HCM

Ngày 16/4, đoàn doanh nghiệp hơn 40 công ty đến từ Trung Quốc thuộc các lĩnh vực thực phẩm, thương mại, tài chính, dịch vụ, lao động, bất động sản, xây dựng, văn hóa... đã đến thăm và làm việc tại TPHCM để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Theo bà Irence Va Kuan Lau, Giám đốc Phòng Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Macao (Trung Quốc), đoàn doanh nghiệp sang Thành phố Hồ Chí Minh lần này nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các thị trường của Trung Quốc.

Tháng 3 tiếp tục nhập siêu, thâm hụt thương mại quý I gần 2,4 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, riêng trong tháng 3/2015, cả nước nhập siêu gần 1,4 tỷ USD; nâng mức thâm hụt thương mại tính từ đầu năm đến hết tháng 3 đạt 2,4 tỷ USD – vượt con số xuất siêu của cả năm 2014.

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước đạt 36,3 tỉ USD, tăng 2,93 tỉ USD  so với cùng kỳ năm 2014. Khối doanh nghiệp FDI vẫn chiếm tỉ trọng lớn với 67,5% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước. Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước trong 3 tháng đầu năm 2015 đạt 38,7 tỉ USD; tăng 20,1% (tương ứng tăng hơn 6,48 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Thảo Anh (Tổng hợp)

Trịnh Hường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên