MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh thành nào nhập siêu lớn nhất cả nước?

Trong 9 tháng, 3 tỉnh thành là Hà Nội, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhập siêu hơn 15 tỷ USD. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về nhập siêu với 11,6 tỷ USD.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải Quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm Việt Nam nhập siêu hơn 4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 120,2 tỷ USD, tăng 9,2%; nhập khẩu đạt 124,2 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 8,6 tỷ USD thặng dư thương mại.

10 tỉnh thành có kim ngạch xuất/nhập khẩu lớn nhất đóng góp khoảng 78,3% giá trị xuất khẩu; và đóng góp hơn 80% giá trị nhập khẩu.

TP. Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu (22,7 tỷ USD) lẫn nhập khẩu (gần 24,4 tỷ USD). Trong nhóm 5 tỉnh thành có giá trị xuất khẩu lớn nhất phản ánh sự tăng trưởng cao của các ngành công nghiệp lắp ráp điện thoại, linh kiện, điện tử, dệt may, da giày, gỗ và sản phẩm gỗ.

Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam

Bắc Ninh, Bình Dương, Thái Nguyên và Đồng Nai lần lượt giữ các vị trí còn lại trong top 5 xuất khẩu sau TP. Hồ Chí Minh.

Ở chiều ngược lại, Hà Nội theo sau TP. Hồ Chí Minh với kim ngạch nhập khẩu 9 tháng đạt 19,6 tỷ USD. Sự “xuất hiện” của Hà Nội đã đẩy Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thái Nguyên xuống vị trí lần lượt 3, 4, 5, 6.

Nguồn: Số liệu Hải Quan Việt Nam
Nguồn: Số liệu Hải Quan Việt Nam

Nếu không có Hà Nội, top 5 tỉnh thành có giá trị xuất khẩu cao nhất cũng sẽ là 5 tỉnh thành có giá trị nhập khẩu lớn nhất cả nước. Điều này phản ánh đúng thực tế Việt Nam phải nhập khẩu để làm hàng xuất khẩu.

Về thặng dư thương mại, các sản phẩm gia công đang mang lại giá trị thặng dư thương mại lớn cho Việt Nam như hàng dệt may, da giày, điện thoại các loại,…phản ánh vào kết quả xuất nhập khẩu của các tỉnh thành.

Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam

Bình Dương tiếp tục là địa phương có thặng dư thương mại cao nhất với giá trị 3,6 tỷ USD, tiếp theo đó là Thái Nguyên 2,8 tỷ USD, Bắc Ninh 1,8 tỷ USD. Nửa sau của top 10 tỉnh thành xuất siêu lớn nhất có Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đắk Lắk, Tây Ninh và Long An. Đây là những địa phương mạnh về xuất khẩu hàng nông sản (gạo, cà phê, hồ tiêu….), thủy sản, sản phẩm cây công nghiệp (cao su…).

Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam
Nguồn: Số liệu Tổng cục Hải Quan Việt Nam

Hà Nội vẫn là địa phương nhập siêu lớn nhất cả nước với giá trị 11,6 tỷ USD. 40 tỉnh thành xuất siêu lớn nhất cả nước chỉ đủ bù thâm hụt thương mại tại Hà Nội. FDI đổ vào TP. Hồ Chí Minh cũng giúp cho địa phương này lọt top 3 những tỉnh thành nhập siêu lớn.

Theo Hồng Quân

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên