Ngày 24.6, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh cho biết trong sáu tháng đầu năm 2010, tình hình kinh tế - xã
hội thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, phục hồi và phát triển.
Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố sáu tháng đầu năm
ước đạt 126.221 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và tăng gần 2,4 lần so với mức
tăng của sáu tháng đầu năm trước (4,6%). Đây là mức tăng trưởng trong sáu tháng
đầu năm cao nhất kể từ năm 2006 đến nay, trong đó khu vực dịch vụ chiếm 52,4%
GDP, tăng 10,8%.
Thành phố đã triển khai thực hiện tốt chương trình bình ổn
giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn, đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu tiêu
dùng của nhân dân, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, thực hiện có hiệu
quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.”
Ông Dư Quang Nam,
cục trưởng cục Thống kê TP.HCM cho rằng nguyên nhân chính để kinh tế thành phố
liên tục phát triển ngoài vốn đầu tư tăng cao còn do thành phố đã ổn định được
giá cả, khiến nhà sản xuất yên tâm đầu tư, người tiêu dùng mạnh dạn chi tiêu.
UBND TP.HCM khẳng định sẽ dồn sức phấn đấu tăng GDP cả năm
2010 đạt trên 11%. Để đạt được điều này, thành phố sẽ tập trung phát triển các
ngành dịch vụ có thế mạnh, ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa tái lạm phát cao,
biến thách thức thành cơ hội.
Từ nay đến cuối năm 2010, ngoài phát triển kinh tế, đảm bảo
an sinh xã hội, TP sẽ tập trung giải quyết, đầu tư đúng mức cho các lĩnh vực
đang “nóng” như giao thông, ô nhiễm môi trường, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng
đại lộ Đông Tây và hầm ngầm Thủ Thiêm.
Theo V Nguyên
SGTT