MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VEPR dự báo tăng trưởng GDP đạt cao nhất 4,88% năm 2014

Theo dự báo của VEPR, tăng trưởng kinh tế năm 2014 sẽ thấp hơn năm 2013, mức thấp nhất chỉ ở 4,15%, còn cao cũng chỉ 4,88%

Phát biểu tại buổi công bố Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2014, sáng nay (29/5), TS Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR, thuộc Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội), thay mặt nhóm nghiên cứu cho rằng, kinh tế Việt Nam đã hồi phục, tuy nhiên quá trình hồi phục còn "nhẹ và mong manh".

Đáng chú ý, trong báo cáo này, VEPR đưa ra mức dự báo hai kịch bản cho viễn cảnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm nay. Theo hai kịch bản này, tăng trưởng kinh tế năm nay có nhiều khả năng sụt giảm so với năm 2013.

Ở kịch bản thấp, VEPR dự báo mức tăng trưởng GDP đạt khoảng 4,15%, trong khi kịch bản cao hơn cũng chỉ đạt mức là 4,88% (theo giá cố định năm 2010). Cả hai con số này đều thấp hơn con số 5,42% đã đạt được trong năm 2013 vừa qua.

Các mức dự báo đưa ra mới nhất này thấp hơn nhiều so với dự báo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia nhận định hồi đầu tháng 4 vừa qua rằng, “GDP quý I/2014 đã đạt 4,96%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước. Và xu hướng tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong 3 quý cuối năm 2014. Nhờ vậy, triển vọng đạt mục tiêu GDP tăng 5,8% trở nên sáng sủa hơn”.

Cùng thời điểm đầu tháng 4/2014, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng dự báo GDP Việt Nam năm 2014 sẽ tăng nhẹ lên 5,6% trong năm 2014.

Nhiều chuyên gia băn khoăn về cơ sở VEPR đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP giảm sâu như vậy. TS Nguyễn Đức Thành cho rằng, sở dĩ dự báo GDP giảm đến mức đó là căn cứ những số liệu kinh tế vĩ mô trong nước được cập nhật đến thời điểm báo cáo thường niên này được công bố. Đặc biệt, là tình hình căng thẳng đang diễn ra trên Biển Đông hiện nay, việc Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Theo Xuân Thân

cucpth

VOV online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên