MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam vào Top 3 nước xuất khẩu tôm lớn nhất

Trung Quốc hiện đang dần trở thành nước nhập khẩu tôm do nhu cầu trong nước gia tăng.

Ngày 3/1/2014, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết xuất khẩu tôm năm 2013.

Tại Hội nghị, VASEP cho biết, tính đến hết tháng 11/2013, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt trên 2,8 tỷ USD và ước tính cả năm cán đích trên 3 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2012. Các vấn đề về chất lượng con giống, dư lượng kháng sinh,...tiếp tục là thách thức trong năm tới. Nếu được quan tâm và có giải pháp kịp thời, năm 2014, xuất khẩu tôm của Việt Nam có thể vẫn duy trì kết quả 3 tỷ USD đã đạt được năm 2013. Năm 2014, dự báo nguồn cung tôm thế giới sẽ hồi phục do dịch bệnh EMS được kiểm soát tốt, thị trường sẽ yêu cầu cao hơn về chất lượng tôm xuất khẩu.

Nếu dịch bệnh EMS tiếp tục được kiểm soát tốt, Việt Nam sẽ cùng với Indonesia và Ấn Độ trở thành 3 nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới. Trung Quốc hiện đang dần trở thành nước nhập khẩu tôm do nhu cầu trong nước gia tăng. 

Thành tích xuất khẩu năm 2013 có được nhờ giá tôm trên thị trường thế giới tăng mạnh do nguồn cung bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch bệnh EMS. Năm 2014, thuận lợi nói trên không còn, Việt Nam cần chú trọng lấy lại uy tín tôm xuất khẩu bằng cách thắt chặt kiểm tra chất lượng con giống, hóa chất, kháng sinh... 

Minh Thư

thunm

VASEP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên