MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ Vinashin: Truy tố Phạm Thanh Bình cùng 8 thuộc cấp

Với việc gây thiệt hại trên 910 tỉ đồng cho NN ở 5 dự án khác nhau, ông Phạm Thanh Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vinashin, cùng 8 thuộc cấp sẽ phải đối mặt mức án 10-20 năm tù.

Ngày 17-11,VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) Phạm Thanh Bình cùng 8 thuộc cấp về hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, để phát triển ngành công nghiệp đóng, sửa chữa tàu biển, Chính phủ ban hành các nghị quyết phát hành trái phiếu quốc tế cho Vinashin vay lại hoặc bảo lãnh cho tập đoàn phát hành trái phiếu để thực hiện đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị can Phạm Thanh Bình cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái ở5 dự án, gây thiệt hại trên 910 tỉ đồng.

Trong số 9 bị can, ông Phạm Thanh Bình được xác định có vai trò đầu vụ với nhiều sai phạm nghiêm trọng, liên quan đến nhiều dự án.

Cụ thể, ông Bình bị xác định có liên quan trực tiếp đến 3 dự án trong 5 dự án sai phạm, gồm: mua tàu Hoa Sen trái với chỉ đạo của Thủ tướng, gây thiệt hại 470 tỉ đồng; phê duyệt thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Sông Hồng (Nam Định) khi chưa có ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, nhập các thiết bị công nghệ lạc hậu, gây thiệt hại trên 313 tỉ đồng.

Đối với dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện Cái Lân tại tỉnh Quảng Ninh, ông Bình đã giúp cho nhà thầu Na Uy trúng thầu, trong khi biết rõ nhà thầu này chào bán công nghệ máy móc thiết bị đã qua sử dụng lắp đặt tại Trung Quốc, không đúng thông số kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế dự án.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới thanh toán số tiền trên 3,5 triệu USD cho nhà thầu khi dự án chưa hoàn thành, chưa chạy thử tải.

8 bị can khác trong vụ án này cũng được cáo trạng nêu rõ hành vi vai trò phạm tội, trong đó có ôngTrần Quang Vũ, nguyên Tổng giám đốc Vinashin; ông Trần Văn Liêm, nguyên Trưởng ban kiểm soát Vinashin...

Trong vụ án này có2 bị can Hồ Ngọc Tùng (nguyên Tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ) và Giang Kim Đạt (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty Vận tải viễn dương Vinashin) hiện bỏ trốn đã bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan đến các sai phạm tại Vinashin, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, đã chuyển hồ sơ 7 vụ việc có dấu hiệu hình sự liên quan đến sai phạm tại Vinashin cho công an 7 tỉnh, thành tiếp tục điều tra, xử lý.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng đang tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm của Ban Tài chính Vinashin trong việc duyệt cho Công ty Hoàng Anh và Công ty Cửu Long vay vốn cho dự án Nhiệt điện sông Hồng, cũng như việc Hội đồng quản lý vốn Vinashin phê duyệt một số hồ sơ cho vay không đúng quy định từ nguồn trái phiếu quốc tế của Chính phủ.

Viện KSND Tối cao cũng thống nhất quan điểm với cơ quan điều tra áp dụng xử lý hành chính 20 cá nhân khác liên quan vụ việc; áp dụng hình thức xử lý khác đối với 4 trường hợp.

Với việc bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Phạm Thanh Bình và 8 bị can đang đối mặt với mức án từ 10 đến 20 năm tù giam. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hải Phòng trong thời gian tới.

9 bị can bị truy tố

1. Phạm Thanh Bình (58 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinashin.

2. Trần Văn Liêm (56 tuổi), nguyên Trưởng Ban kiểm soát Vinashin.

3. Nguyễn Văn Tuyên (49 tuổi), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh.

4. Nguyễn Tuấn Dương (45 tuổi), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Cửu Long.

5. Tô Nghiêm (52 tuổi), nguyên Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên CNTT Cái Lân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà.

6. Trịnh Thị Hậu (47 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH một thành viên CNTT.

7. Hoàng Gia Hiệp (39 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc Công ty tài chính TNHH một thành viên CNTT, Giám đốc Công ty cho thuê tài chính CNTT.

8. Trần Quang Vũ (53 tuổi), nguyên Tổng giám đốc Vinashin.

9. Đỗ Đình Côn (49 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần CNTT Hoàng Anh.

 
Theo Nguyễn Quyết
 Người Lao Động

cucpth

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên