MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Yêu cầu đẩy nhanh các dự án điện BOT

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành rà soát kỹ tiến độ từng dự án điện BOT, để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ngày 13/4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp với các cơ quan hữu quan kiểm điểm và chỉ đạo một số biện pháp đôn đốc triển khai các dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) điện. Đây là một bộ phận quan trọng trong bài toán cân bằng năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện nay, lĩnh vực điện lực đang có 20 dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư quy mô lớn theo hình thức BOT với tổng công suất khoảng 24.000 MW. Trong đó, có 2 nhà máy đã đưa vào vận hành là Phú Mỹ 2.2 và Phú Mỹ 3; một dự án đã vận hành tổ máy đầu tiên là Mông Dương 2.

Số dự án còn lại đều đang triển khai ở các giai đoạn khác nhau: Hải Dương và Vĩnh Tân 1 đang thu xếp tài chính, Nghi Sơn 2 kết thúc đấu thầu, các dự án khác đang trong giai đoạn đàm phán, chuẩn bị hồ sơ,…

Nhìn chung, việc triển khai các dự án điện theo mô hình BOT cũng gặp những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Đây cũng vốn là những bài toán không đơn giản của chủ trương kêu gọi vốn đầu tư xã hội vào hạ tầng như các dự án thường có thời gian đàm phán kéo dài, khó khăn trong các vấn đề bảo lãnh chuyển đổi ngoại tệ, áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp, vấn đề thanh toán,…

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tính chất quan trọng của xu hướng xã hội hóa mạnh mẽ đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành rà soát kỹ tiến độ từng dự án để sớm triển khai, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cụ thể, đối với một số dự án đã và đang “rập rình” trong giai đoạn chuẩn bị, cần đẩy nhanh tiến trình đàm phán để đạt những mốc tiến độ cụ thể ngay trong năm 2015 này. Trong đó, các dự án Nghi Sơn 2, Nam Định, Hải Dương, Vĩnh Tân 1… hoàn toàn có thể triển khai giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp và thuận lợi cho việc triển khai các dự án điện theo mô hình BOT.

>>>“Quả ngọt BOT” trên huyết mạch quốc gia

Theo Nguyên Linh

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên