MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nhiều người giống Hiền Hồ, sẵn sàng mua ô tô dù chưa mua nhà?

21-03-2022 - 19:47 PM | Lifestyle

Hiền Hồ chia sẻ cô chưa sở hữu nhà riêng nhưng đã có "xế hộp" 13 tỷ đồng.

Hiện nay, có rất nhiều người đặc biệt các bạn trẻ thường sẽ sắm xe trước khi mua nhà. Nhiều người cho rằng điều đó trái ngược với bình thường, do những người ở thế hệ trước thường coi trọng một mái nhà hơn.

Điều này được bàn luận nhiều hơn khi gần đây Hiền Hồ chia sẻ rằng dù cô chưa có nhà nhưng đã tự thưởng cho mình một con “xế hộp” 13 tỷ đồng ở tuổi 24. Hay câu chuyện nhiều người sẵn sàng mua vài chiếc xe thay vì mua nhà.

Vì sao nhiều người giống Hiền Hồ, sẵn sàng mua ô tô dù chưa mua nhà? - Ảnh 1.

Hiền Hồ và chiếc xe 13 tỷ mới sắm

Ai cũng có cái lý trong việc sắm sửa tài sản, tiêu tiền của mình. Dưới đây là 4 lý do tại sao nhiều người chọn mua xe trước khi mua nhà.

1. Chưa quyết định lập nghiệp hay sống ở một thành phố trong thời gian dài

Người trẻ hiện nay khá thích “bay nhảy”, họ thường thay đổi công việc thậm chí là nơi ở. Chuyện tháng này đang ở thủ đô, tháng sau đã vào TP.HCM làm việc trong nửa năm là chuyện bình thường.

Do vậy, họ thường ít khi nghĩ đến việc mua nhà. Bởi vì khi di chuyển như vậy thường sẽ phải “đóng cửa bám bụi”, bán nhà hoặc cho thuê. Song để bán hay cho thuê một căn nhà không đơn giản như vậy, đặc biệt về giấy tờ hành chính.

Ngược lại, nghe có vẻ kỳ quái nhưng một chiếc xe có thể di chuyển được. Kể cả bạn đang ở phía Bắc muốn di chuyển sống ở phía Nam, chỉ cần thuê một bên vận chuyển mặc dù phí hơi đắt nhưng có thể đưa xe bạn đến một cách an toàn.

Hơn thế nữa, bán xe có thể sẽ bị khấu hao nhiều hơn, song nó đơn giản hơn rất nhiều so với câu chuyện mua nhà. Bạn có thể mua 3-4 chiếc xe trong suốt cả cuộc đời. Song, ít ai lại mua 3-4 căn nhà chỉ để... ở, thường khi nghĩ đến nhà cửa, chúng ta thường hướng đến sự ổn định.

Vì sao nhiều người giống Hiền Hồ, sẵn sàng mua ô tô dù chưa mua nhà? - Ảnh 2.

2. Có thể thuê nhà nhưng thuê xe hơi ở Việt Nam chưa quá phổ biến

Ở nước ngoài, khái niệm thuê xe để tự lái không phải hiếm. Song, nó không thực sự phổ biến ở Việt Nam. Hơn thế nữa, đây là phương tiện di chuyển - nhu cầu thiết yếu của mỗi người. Khi mua xe hơi, dù nắng hay mưa, bụi bẩn hay sương mù, đều không quá quan trọng. Mua một chiếc xe sẽ dễ dàng hơn trong câu chuyện di chuyển.

Mặt khác, chúng ta quen hơn với khái niệm thuê nhà. Đặc biệt, người trẻ chắc là “chuyên gia” trong câu chuyện này. Nhu cầu chỗ ở cũng tối quan trọng đối với một cá nhân. Khi thuê nhà, bạn cũng có thể chọn được ngôi nhà phù hợp với sở thích của mình, trong khi đó không cần phải trả số tiền quá lớn.

Hơn thế nữa, nhu cầu hiện tại của người trẻ cũng có xu hướng thay đổi khá nhiều, quan trọng hơn trong câu chuyện cảm nhận. Ngôi nhà đại diện cho những thứ hữu hình, tài sản vật chất, đồ dùng. Còn home, tổ ấm - thể hiện những điều nghiêng về tình cảm, tinh thần, có tính gia đình hơn. Do vậy, thuê một ngôi nhà cũng có thể đạt được những điều này.

3. Cải thiện mối quan hệ làm ăn

Đôi khi, mua xe là cách để kiếm được nhiều tiền hơn . Trong công việc, năng lực là yếu tố quan trọng để “hái ra tiền”, song không thể không kể đến câu chuyện mở rộng mối quan hệ. Việc tậu xế giúp bạn một bước dễ dàng làm quen với những người “cùng đẳng cấp”, hay thậm chí vượt xa “đẳng cấp” của mình. Nói vui thì chính là cách đánh bóng tên tuổi của bản thân.

Bạn muốn quen với CEO đi Mẹc thì ít nhất bạn cũng phải đi con xe hơi. Nó cũng tương tự như cách những người giàu có thường đi chơi golf để mở rộng mối quan hệ.

Nếu xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, đa dạng khách hàng và đối tác uy tín, tiền sẽ tự động chảy về túi bạn, có khi còn hơn giá trị của chiếc xe. Danh tiếng cải thiện, công việc sẽ tốt hơn.

Mặt khác, bạn không thể “show” ngôi nhà của mình ra dễ dàng như chiếc xe. Do đó, rất khó để có thể cải thiện danh tiếng như việc đi một chiếc xe mười mấy tỷ đồng.

Vì sao nhiều người giống Hiền Hồ, sẵn sàng mua ô tô dù chưa mua nhà? - Ảnh 3.
Vì sao nhiều người giống Hiền Hồ, sẵn sàng mua ô tô dù chưa mua nhà? - Ảnh 4.
Vì sao nhiều người giống Hiền Hồ, sẵn sàng mua ô tô dù chưa mua nhà? - Ảnh 5.

Dàn siêu xe của đại gia Cường Đôla

4. Mua xe hơi có thể rẻ hơn mua nhà

Không kể đến những chiếc xe hơi đắt tiền, cơ bản mua một chiếc xe hơi dễ dàng hơn nhiều. Chưa kể đến, theo quy định cho vay của các ngân hàng nói chung, bạn có thể vay tối đa đến 80-90% giá trị của một chiếc xe. Vậy để lăn bánh một chiếc xe ô tô với hình thức mua trả góp, bạn cần chuẩn bị số tiền trả trước là 10-20% giá trị chiếc xe và chi phí đăng ký đăng kiểm xe.

Tức là nếu bạn mua một chiếc xe khoảng 1 tỷ VNĐ, bạn sẽ chỉ cần có khoảng 200 - 300 triệu đồng bao gồm cả phí đăng kiểm. Dễ dàng hơn rất nhiều so với việc mua một ngôi nhà. Bên cạnh đó, thủ tục vay mua nhà có thể rắc rối hơn rất nhiều so với mua xe.

Mua xe xong bạn có thể sử dụng luôn. Song khi mua nhà, đặc biệt là căn hộ từ chủ đầu tư, thường sẽ chỉ có nội thất cơ bản. Do đó để có một ngôi nhà theo ý mình, bạn có thể phải chi ra vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để tu sửa lại căn nhà.

Ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-giong-hien-ho-san-sang-mua-o-to-du-chua-mua-nha-20220321105739536.chn

Theo Rika

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên