MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao tăng trưởng kinh tế Cần Thơ thấp nhất trong 10 năm qua?

Theo đại diện Sở KH&ĐT Cần Thơ, mặc dù tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 cao hơn TP.HCM và đứng thứ 3 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, song đây là mức tăng trưởng thấp nhất của thành phố trong 10 năm qua.

Báo cáo tại ngày làm việc thứ hai (9/7) của kỳ họp thứ 17 HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Thực Hiện - Giám đốc Sở KH&ĐT Cần Thơ cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Cần Thơ tăng 1,43%, xếp thứ 3 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, cao hơn TP.HCM (tăng 1,02%) và xếp thứ 6 trong 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL.

Vì sao tăng trưởng kinh tế Cần Thơ thấp nhất trong 10 năm qua? - Ảnh 1.

Ngày làm việc thứ hai (9/7) của kỳ họp thứ 17 HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: CK

Theo cơ cấu kinh tế, khu vực nông nghiệp - thủy sản tăng 2,42%; công nghiệp tăng 8,07%. Trong khi khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn (hơn 48% GRDP) lại tăng trưởng âm (-3,28%), kéo theo chỉ số tăng trưởng chung (1,43%) đạt thấp nhất so với cùng kỳ trong hơn 10 năm qua.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của thành phố đều tăng chậm hoặc sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, như: sản xuất công nghiệp tăng 1,83%; tổng mức bản lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giảm 3%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giảm 5,1%; khách du lịch đến giảm 69,7%, khách lưu trú giảm 69,9%, doanh thu du lịch giảm 62,1%; vận chuyển hàng hóa giảm 15,63%, vận chuyển hành khách giảm 8,36% so với cùng kỳ…

Báo cáo của Sở Tài chính Cần Thơ cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, ngoài tác động do dịch COVID-19, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, dịch tả lợn châu Phi... cũng gây thiệt hại cho kinh tế thành phố. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị suy giảm tăng trưởng; nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô, nhiều lao động phải nghỉ luân phiên hoặc mất việc làm. Đời sống của một bộ phận người dân gặp khó khăn.

Theo Sở KH&ĐT Cần Thơ, tình hình giải ngân vốn đầu tư công nửa đầu năm 2020 đạt thấp so với yêu cầu, ước đạt hơn 20% kế hoạch vốn. Đặc biệt, các đại biểu quan tâm nêu thắc mắc về giải ngân vốn ODA chỉ đạt 3,66%, hay vốn ODA Chính phủ vay về cho vay lại chỉ đạt 3,97%...

Giám đốc Sở KH&ĐT Cần Thơ cho biết, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn ODA thấp do kinh phí bồi tường hỗ trợ tái định cư tăng, nền tái định cư thiếu, người dân khiếu nại, nên mặt bằng thi công chậm bàn giao, bàn giao xen kẽ…

Vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có buổi làm việc với thành phố cùng các tỉnh ĐBSCL về vấn đề này và thành phố cũng đã báo cáo tình hình khó khăn, đồng thời sẽ tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới…

Theo Cảnh Kỳ

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên