MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao Tử Cấm Thành rộng mênh mông như vậy nhưng lại không có cây xanh? Câu trả lời tiết lộ thâm ý sâu xa của người xưa

06-03-2022 - 10:26 AM | Tài chính quốc tế

Vì sao Tử Cấm Thành rộng mênh mông như vậy nhưng lại không có cây xanh? Câu trả lời tiết lộ thâm ý sâu xa của người xưa

Sau nhiều thế kỷ, những bí mật Tử Cấm Thành vẫn khiến hậu thế tò mò và trầm trồ.

Tử Cấm Thành hay Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc hiện tại được coi là khu phức hợp cung điện có quy mô bậc nhất thế giới vẫn còn tồn tại. Đây là nơi sinh sống của các Hoàng đế triều đại nhà Minh và nhà Thanh cho đến khi chế độ phong kiến sụp đổ. Tổng diện tích của Tử Cấm Thành lên tới 720.000 m2 với kiến trúc bề thế, nguy nga thể hiện sự xa hoa của vua chúa xưa. Ước tính, trong cung điện có 9.999 căn phòng và muốn tham quan hết Cố Cung, người ta phải mất nhiều ngày mới đi hết. 

Thế nhưng, rộng lớn mênh mông là vậy nhưng nhiều du khách tham quan Tử Cấm Thành lại nhận ra một điều lạ, đó là ở đây không có bóng cây xanh. Thực chất, trong cung điện vẫn được trồng cây nhưng ở 3 đại sảnh quan trọng nhất sảnh Thái Hòa, sảnh Trung Hòa và sảnh Bảo Hòa thì tuyệt đối không được trồng bất kỳ cây xanh nào. Khu vực trung tâm này chiếm khoảng 1/10 diện tích cả Tử Cấm Thành và là những đại điện quan trọng nhất của toàn cung điện.

Vì sao Tử Cấm Thành rộng mênh mông như vậy nhưng lại không có cây xanh? Câu trả lời tiết lộ thâm ý sâu xa của người xưa - Ảnh 1.

Năm 1987, Tử Cấm Thành được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới

Để lý giải cho điều này, các nhà sử học đã đưa ra phân tích rất thú vị. Từ 400 năm trước, tiền nhân đã lựa chọn không trồng cây trong trung tâm Tử Cấm Thành, bất chấp những lợi ích tạo bóng râm, điều hòa nhiệt độ của nó. Nguyên nhân thì không chỉ có một mà có tới 4 lý do chính sau:

Tạo không gian uy quyền, tôn nghiêm

3 đại sảnh trung tâm Cố Cung thuộc khu vực Tiền triều, là nơi Hoàng đế làm việc. Đây là địa điểm nhà vua thiết triều mỗi ngày, tổ chức các nghi lễ và thực thi quyền lực. Vậy nên không gian cung điện cần phải thể hiện uy quyền tối cao và là biểu tượng của quyền lực. Thời bấy giờ, Hoàng đế được coi là thiên tử nên không một vật nào được phép cao hơn điện Thái Hòa, bao gồm cả cây xanh.

Khi bước chân qua cánh cổng từ Thiên An Môn đi vào, không gian Tử Cấm Thành không một bóng cây sẽ giúp tạo không khí trang nghiêm hơn nhiều. Khi nhìn vào, mọi người sẽ chỉ bị choáng ngợp bởi những mái nhà cung điện nguy nga, cao sừng sững. Cây xanh còn thu hút chim chóc nên càng làm mất đi vẻ tôn nghiêm, thiếu sự tôn trọng với Hoàng đế.

Vì sao Tử Cấm Thành rộng mênh mông như vậy nhưng lại không có cây xanh? Câu trả lời tiết lộ thâm ý sâu xa của người xưa - Ảnh 2.

Khu vực đại điện vắng bóng sắc xanh của cây cối

Phòng tránh hỏa hoạn

Tử Cấm Thành là một công trình bằng gỗ khổng lồ hoàn thiện bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Chất liệu làm nhà chủ yếu đều là gỗ và gạch ngói. Thêm vào đó, Bắc Kinh vốn là thành phố ở phương bắc có khí hậu rất khô. Nếu trồng cây ở 3 sảnh lớn trong Tử Cấm Thành, khi có giông bão nguy cơ xảy ra hỏa hoạn sẽ tăng cao do cây xanh có thể hút sét. Với cung điện toàn từ gỗ, một khi hỏa hoạn thì lửa rất dễ lan rộng, khó khống chế. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối của Hoàng đế, việc trồng nhiều cây xanh không phải lựa chọn khôn ngoan.

Đề phòng thích khách

Việc bảo vệ an nguy của Hoàng đế luôn là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Không xây dựng những cây xanh, đặc biệt là cây cao trong cung vua là cách bảo vệ đơn giản và hữu hiệu hơn cả, lý do đơn giản vì chúng sẽ trở thành nơi ẩn náu lý tưởng cho những thích khách muốn theo dõi hoặc làm hại Hoàng đế.

Vì sao Tử Cấm Thành rộng mênh mông như vậy nhưng lại không có cây xanh? Câu trả lời tiết lộ thâm ý sâu xa của người xưa - Ảnh 3.

Không chỉ có 1 mà có nhiều lý do khiến người xưa chọn không trồng cây ở Tử Cấm Thành

Tốt cho phong thủy

Người xưa chắc chắn cũng không thể không chuộng phong thủy khi xây dựng các công trình. Trong Ngũ Hành, vị trí của Tử Cấm Thành thuộc thổ, cây xanh thuộc mệnh mộc. Thổ và mộc vốn tương khắc, có thể mang lại vận xấu, nên 3 sảnh chính Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa không được phép có cây xanh.

Nguồn: QQ

https://kenh14.vn/vi-sao-tu-cam-thanh-rong-menh-mong-nhu-vay-nhung-lai-khong-co-cay-xanh-cau-tra-loi-tiet-lo-tham-y-sau-xa-cua-nguoi-xua-20220305124852787.chn

Theo Chi Chi

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên