MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kiếm tiền tại nơi nóng nhất trái đất

17-06-2013 - 19:08 PM |

Tại Danakil, muối đồng nghĩa với tiền. Toàn bộ nền kinh tế vùng này phụ thuộc vào khai thác và buôn bán khoáng sản.

Vùng Danakil Depression nằm trong sa mạc Danakil, Ethiopia được xem là nơi nóng nhất trái đất. Vùng đất này còn được National Geographic miêu tả là nơi khắc nghiệt nhất trái đất. Danakil Depression thấp hơn mực nước biển khoảng 318 feet (tương đương gần 100 m), chứa nhiều đá đỏ, quặng lưu huỳnh và muối mỏ.

Các nhà địa chất cho rằng các mỏ muối này được tạo thành từ rất lâu do các trận lũ gần biển Đỏ tràn qua vùng Danakil. Sức nóng khủng khiếp tại trung tâm của sa mạc làm nước lũ bốc hơi nhanh chóng và để muối kết tinh lại bên dưới.

Tại Danakil, muối đồng nghĩa với tiền. Toàn bộ nền kinh tế vùng này phụ thuộc vào khai thác và buôn bán muối khoáng. Những người thợ mỏ sử dụng phương pháp truyền thống để khai thác, cắt, đóng gói và chuyên chở ra khỏi sa mạc bằng các đoàn lạc đà.

Công việc này khá nguy hiểm do nguy cơ tử vong do nhiệt độ cao đối với những thợ mỏ không có dụng cụ bảo hộ nào này và các trận động đất thường xuyên xảy ra có thể chia cắt đoàn lạc đà, các vùng đất.

Kim Thủy

thuyntt

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên