MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm nhân sự mới

22-09-2017 - 09:45 AM | Xã hội

Ông Mai Văn Linh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Chiều 21/9, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Quyết định số 10/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm ông Mai Văn Linh, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Đồng thời trao Quyết định số 11/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thảo, Trưởng phòng điều tra tội phạm xảy ra tại các tỉnh miền Bắc thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao giữ chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2017.

Thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo VKSND tối cao, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chúc mừng và đánh giá cao sự phấn đấu của các cán bộ trong quá trình công tác. Viện trưởng nhấn mạnh việc bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp lần này là sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng và mong rằng các đồng chí sẽ tiếp tục học tập, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

Liên quan đến công tác cán bộ ngành tòa án, kiểm sát, ngày 21/9, TAND tối cao tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang đối với ông Hà Văn Chương, Thẩm phán trung cấp, Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh.

Cùng ngày Viện KSND tối cao tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Sơn Nguyễn Xuân Hùng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang.

Y Vân

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên