MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lần đầu tiên Việt Nam sở hữu bản quyền 1 cuộc thi hoa hậu quốc tế, được đại diện từ 50 quốc gia ủng hộ

26-09-2024 - 20:15 PM | Lifestyle

“Cuộc thi để tôn vinh những giá trị truyền thống, bản sắc, di sản và văn hóa. Chúng tôi đang hòa quyện những sự đa dạng đó vào trong thể thống nhất. Chúng tôi tìm kiếm người phụ nữ với nhiệm vụ cao cả. Người đó phải tỏa sáng để thể hiện nét đẹp của cô ấy và nét đẹp văn hóa của quốc gia đó”.

Đó là lời khẳng định của Hoa Hậu Phan Kim Oanh - Trưởng BTC- Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural World.

Cuộc thi “HOA HẬU ĐA VĂN HÓA THẾ GIỚI” (MISS MULTICULTURAL WORLD) năm 2025 là một sự kiện sắc đẹp mang tầm cỡ quốc tế. Sự kiện này được sở hữu và tổ chức bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh, người nắm giữ bản quyền và đồng thời là Chủ tịch, Nhà sáng lập cuộc thi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tự hào sở hữu bản quyền của một cuộc thi hoa hậu quốc tế được một người Việt Nam khởi xướng.

Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức vào tháng 6/2025 tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Ngày 26/9, cuộc thi chính thức khởi động. Sự kiện có sự xuất hiện của Hoa hậu Phan Kim Oanh- Trưởng BTC- Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural World. Sự Đồng hành cùng hoa hậu Phan Kim Oanh có NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban giám khảo; ông Khunn Hset Han, Chủ tịch Mrs Grand International, Phó Trưởng ban giám khảo; NSND Nguyễn Hải, thành viên Hội đồng giám khảo; hoa hậu Vũ Thị Hoa, MRS Earth VietNam 2024, thành viên Hội đồng giám khảo; hoa hậu Angela Tay, Chủ tịch ERM Singapore, hoa hậu Toàn cầu Singapore 1991, Hoa hậu Du lịch Singapore 1993, Phó trưởng Ban giám khảo; ông Eduardo JR.Pillora,Tổng đạo diễn Miss Multicultural World 2025; ông Andrew Duma-up, Tổng đạo diễn catwalk Miss Multicultural World 2025...

Lần đầu tiên Việt Nam sở hữu bản quyền 1 cuộc thi hoa hậu quốc tế, được đại diện từ 50 quốc gia ủng hộ- Ảnh 1.

Đại diện Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi MISS MULTICULTURAL WORLD

MISS MULTICULTURAL WORLD Cuộc thi diễn ra với mục đích tìm kiếm những cô gái tài sắc, trí tuệ và bản lĩnh. Tân Hoa hậu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Không chỉ là một sân chơi nhan sắc, cuộc thi còn là nơi các thí sinh thể hiện kiến thức văn hóa, lòng nhân ái, và khả năng gắn kết các giá trị văn hóa từ khắp nơi trên thế giới.

Mục tiêu của cuộc thi là tạo ra một sân chơi để thí sinh giới thiệu văn hóa của đất nước mình, học hỏi về các nền văn hóa khác, và trở thành những đại sứ văn hóa giúp xây dựng cầu nối giữa các quốc gia, góp phần thúc đẩy hòa bình, sự hiểu biết và hợp tác quốc tế thông qua việc tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo.

Ngoài ra, MISS MULTICULTURAL WORLD còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thí sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm và quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam qua các hoạt động như mặc áo dài, trải nghiệm ẩm thực, tham gia các lễ hội truyền thống và tham quan các di tích lịch sử.

Lần đầu tiên Việt Nam sở hữu bản quyền 1 cuộc thi hoa hậu quốc tế, được đại diện từ 50 quốc gia ủng hộ- Ảnh 2.

Hoa Hậu Phan Kim Oanh - Trưởng BTC- Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập Miss Multicultural World

Trước khi họp báo khởi động cuộc thi diễn ra, Miss Multicultural World đã tiến hành quảng bá từ khá lâu. Hoa hậu Phan Kim Oanh đã gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều Chủ tịch của cuộc thi trên thế giới, đã có 50 giám đốc quốc gia trên thế giới đã góp phần quảng bá cuộc thi. Sau họp báo, các nước sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa tại quốc gia họ để cử đại diện đến Việt Nam. Đồng thời, tại Việt Nam cũng sẽ có cuộc thi Hoa hậu đa văn hóa Việt Nam và cử đại diện thi vào quốc tế.

Trong đó, ban tổ chức đã nhận được thông tin thí sinh của các nước như: Phillippines, Singapore, Nigeria, USA, Các tiểu vương quốc ả rập (UAE), Myanmar, Bostwana, Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Đức, Pháp, Thụy Sĩ, Anh, Thụy Điển, South Africa, Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Mexico, Venezuela,…

Theo ông Vương Duy Biên, Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch, Phó Trưởng ban giám khảo: “Cuộc thi sắc đẹp cần phải có đầy đủ yếu tố của sắc đẹp, nhưng phần tạo nên bản sắc chính là kiến thức văn hóa. BGK cũng phải đặt ra những tiêu chuẩn để hài hòa và lồng ghép giữa sắc đẹp và kiến thức văn hóa cho thí sinh. Đa văn hóa tức là cuộc thi sẽ giới thiệu nhiều nền văn hóa của các nước, phải chọn những gì để các thí sinh giới thiệu cho thống nhất, để cuộc thi không bị lệch lạc và khập khiễng. Đó là tiêu chí chung của cuộc thi”.

Cuộc thi MISS MULTICULTURAL WORLD dành cho nữ công dân của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, từ 18 - 33 tuổi, có chiều cao từ 1m63 trở lên, có trình độ tương đương tốt nghiệp THPT tại Việt Nam trở lên. Thí sinh chưa từng kết hôn. Đặc biệt, ban tổ chức chấp nhận cả thí sinh là mẹ đơn thân.

Lưu Ly

Đời sống pháp luật

Trở lên trên