MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019

Theo báo cáo Fintech in ASEAN - From Startup to Scaleup của ngân hàng UOB, Việt Nam chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về thu hút đầu tư cho lĩnh vực này trong năm nay. Năm 2018, Việt Nam chỉ chiếm 0.4% và đứng chót nhóm ASEAN 6. Năm 2019 đã bật lên vị trí thứ hai với 36%.

Singapore tiếp tục thu hút đầu tư fintech lớn nhất trong ASEAN năm nay, chiếm hơn một nửa tổng số (51%). Trong khi đó, Việt Nam chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về thu hút đầu tư cho lĩnh vực này trong năm nay. Năm 2018, Việt Nam chỉ chiếm 0,4% và đứng chót nhóm ASEAN 6. Năm 2019 đã vượt qua Indonesia, bật lên vị trí thứ hai với 36%.

Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019 - Ảnh 1.

Xét về số lượng giao dịch đầu tư (deals) trong năm 2019, Singapore dẫn đầu với 51% tổng số giao dịch trong ASEAN. Indonesia đứng thứ hai ở mức 28%. Quan tâm đầu tư vào các công ty Fintech tại Việt Nam và Indonesia cũng tăng mạnh bởi hai thị trường đều có tiềm năng kinh doanh với dân số lớn, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động và internet cao.

Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019 - Ảnh 2.

Tỷ trọng của Việt Nam về lượng thỏa thuận được chốt đã tăng từ 2% lên 8% trong năm 2019.

Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019 - Ảnh 3.

Tại Việt Nam, các công ty cung cấp giải pháp thanh toán nhận được nhiều tiền đầu tư nhất (chiếm đến 98% - theo con số giao dịch được tiết lộ), trong bối cảnh Chính phủ cũng đang hướng tới việc áp dụng thanh toán di động. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến ngày 31/3/2019, số lượng giao dịch tài chính được thực hiện trên điện thoại di động điện thoại tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Thị trường thanh toán di động việt nam  dự kiến ​​đạt 70,9 tỷ USD vào năm 2025, tăng từ 16 tỷ USD năm 2016.

Báo cáo cho biết, nếu tính cả những con số chưa được tiết lộ, tỷ lệ đầu tư theo hạng mục ở từng quốc gia như sau.

Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019 - Ảnh 4.
Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019 - Ảnh 5.
Việt Nam từ chót bảng bật lên vị trí thứ hai trong ASEAN - 6 về hút vốn đầu tư cho fintech năm 2019 - Ảnh 6.






Gần 70% các công ty Fintech được khảo sát có trụ sở tại ASEAN, nhưng chỉ 1% có trụ sở ở Việt Nam.



Hoàng An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên