MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam xuất khẩu tỷ USD mặt hàng này sang Trung Quốc nhưng Thái Lan mới là ‘bạn hàng’ số một của người dân ở đây

27-04-2023 - 14:29 PM | Thị trường

Việt Nam xuất khẩu tỷ USD mặt hàng này sang Trung Quốc nhưng Thái Lan mới là ‘bạn hàng’ số một của người dân ở đây

Cả sản lượng, giá trị của mặt hàng xuất khẩu này từ Thái Lan sang Trung Quốc đều đang cao hơn nhiều so với Việt Nam.

Người Trung Quốc thích trái cây Thái nhất - đó là dòng tit một bài viết trên tờ Bangkok Post hôm 24/4.

Theo đó, Thái Lan chính là nhà xuất khẩu trái cây lớn nhất sang Trung Quốc với tổng giá trị hơn 168 tỷ baht (6,28 tỷ USD) trong năm 2022, tăng 3,72% so với một năm trước đó. Dẫn số liệu Bộ Thương mại Thái lan, người phát ngôn của Chính phủ Thái Lan Anucha Buraphachaisri cho hay Trung Quốc đã nhập khẩu ít nhất 2,17 triệu tấn trái cây Thái Lan trong năm 2022.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc xác nhận điều này. Theo đó, vị số nhà xuất khẩu trái cây số một vào thị trường Trung Quốc rất vững chắc khi nhà xuất khẩu thứ 2 là Chile chỉ đạt giá trị 3,35 tỷ USD. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách này với giá trị đạt 1,27 tỷ USD.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Thái Lan, chuối, dừa, sầu riêng, thanh long và nhãn là các loại trái cây xuất khẩu hàng đầu của nước này. Các loại trái cây được xuất khẩu dưới nhiều hình thức, từ trái cây tươi, đông lạnh cho đến sấy khô.

Trong số này, thanh long, chuối, sầu riêng là những loại trái cây được Trung Quốc nhập khẩu nhiều nhất. Đáng chú ý, đây cũng đều là những loại trái cây cực kỳ tiềm năng cho xuất khẩu tại Việt Nam.

Từ tháng 7/2022, Việt Nam bắt đầu được phép xuất khẩu chính ngạch sầu riêng vào Trung Quốc. Đến hết năm 2022, Trung Quốc đã nhập khẩu 41.000 tấn sầu riêng từ Việt Nam, tổng trị giá 190 triệu USD. Theo dự báo của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc sẽ đạt giá trị 1 tỷ USD trong năm 2023.

Việt Nam xuất khẩu tỷ USD mặt hàng này sang Trung Quốc nhưng Thái Lan mới là ‘bạn hàng’ số một của người dân ở đây - Ảnh 1.

Tiềm năng xuất khẩu của loại trái cây là là rất lớn nếu biết trong năm 2022, Trung Quốc nhập khẩu đến 825.000 tấn sầu riêng, đạt tổng giá trị 4,03 tỷ USD. “Miếng bánh” này hiện nằm phần lớn trong tay Thái Lan với 784.000 tấn, tổng giá trị thu về là 3,85 tỷ USD.

Tuy nhiên, có những khó khăn nhất định cho sầu riêng Việt Nam trên thị trường Trung Quốc, trong đó có việc sầu riêng Việt Nam chưa tạo dựng được thương hiệu, dẫn đến bị cạnh tranh, thua thiệt so với sầu riêng Thái Lan.

Theo các doanh nghiệp xuất khẩu, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào Trung Quốc hiện có giá thấp hơn khoảng 20% so với hàng của Thái Lan.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên