MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index chốt năm 2021 tăng gần 36%, tốt thứ hai trong thập kỷ qua, xếp thứ 3 trong số các thị trường cận biên sau Mông Cổ và Sri Lanka

VN-Index chốt năm 2021 tăng gần 36%, tốt thứ hai trong thập kỷ qua, xếp thứ 3 trong số các thị trường cận biên sau Mông Cổ và Sri Lanka

Đáng chú ý, HNX-Index đạt mức tăng 133,35% trong năm, tốt nhất trong số các chỉ số của châu Á.

Phiên giao dịch ngày 31/12/2021 khép lại một năm sôi động của thị trường chứng khoán Việt Nam. VN-Index đóng cửa ở mức 1.498,28 điểm, tăng 12,31 điểm trong phiên. 

Tính cả năm 2021, VN-Index tăng khoảng 35,7%. Trong 11 năm qua, đây là mức tăng tốt thứ hai xếp sau năm 2017, gần 48%. VN-Index có 9 năm tăng điểm, 3 năm giảm điểm. 

Đáng chú ý, HNX-Index đạt mức tăng 133,35%, tốt nhất châu Á. 

So sánh với các thị trường cận biên khu vực châu Á trong năm qua, Việt Nam đạt mức tăng trưởng xếp thứ ba sau Mông Cổ (130%) và Sri Lanka (80%). 

Năm 2021 chứng kiến số nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất từ trước đến nay. Tính đến hết tháng 11, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán mở mới, nâng tổng số lên 4,08 triệu tài khoản. Mức tăng so với cuối năm 2020 đạt 47%. 

Thanh khoản thị trường vươn lên mặt bằng mới, đạt giá trị giao dịch hàng tỷ USD mỗi phiên. 

VN-Index đóng năm 2021 tăng gần 36%, tốt thứ hai trong thập kỷ qua, xếp thứ 3 trong số các thị trường cận biên sau Mông Cổ và Sri Lanka - Ảnh 1.

Đông A

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên