MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á: Sở hữu BST son môi hơn 1 tỷ đồng, áo sari đắt nhất thế giới, không bao giờ xỏ 1 đôi giày quá 2 lần

03-11-2021 - 11:14 AM | Sống

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á: Sở hữu BST son môi hơn 1 tỷ đồng, áo sari đắt nhất thế giới, không bao giờ xỏ 1 đôi giày quá 2 lần

Bà Nita Ambani xuất thân trong một gia đình trung lưu ở Ấn Độ. Từ nhỏ đến khi trưởng thành, bà đều tự mình đi bộ hoặc đi xe bus, ăn những món bình dân.

Cuộc sống tuyệt vời của Nita Ambani ở tuổi 58: tỷ phú sống như vậy với bộ sưu tập giày thiết kế riêng, son môi trị giá 50.000 đô la Mỹ và 'chiếc sari đắt nhất thế giới

Mới đây, bà Nita Ambani – vợ của tỷ phú Mukesh Ambani vừa đón sinh nhật lần thứ 58. Chồng của bà hiện là người giàu nhất châu Á với khối tài sản trị giá khoảng 100 tỷ USD.

Theo SCMP, bà Nita xuất thân trong một gia đình trung lưu ở Ấn Độ. Giống những người bình thường khác, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, bà đều tự mình cuốc bộ trên phố hoặc đi xe bus, tàu lửa, ăn những món ăn bình dân.

Nhưng giờ đây, bà đang có một cuộc sống xa hoa đến khó tin trong một trong những ngôi nhà đắt nhất thế giới (tọa lạc trên con đường đắt đỏ nhất Ấn Độ) cùng chồng là một trong số những tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á: Sở hữu BST son môi hơn 1 tỷ đồng, áo sari đắt nhất thế giới, không bao giờ xỏ 1 đôi giày quá 2 lần - Ảnh 1.

Tên thời con gái của bà là Nita Dalal. Khi còn nhỏ, bà ước mơ lớn lên trở thành giáo viên dạy khiêu vũ cổ điển. Chính nhờ bộ môn này mà bà được ông Dhirubhai Ambani – bố chồng bà sau này, để mắt tới và giới thiệu cho con trai là Mukesh Ambani.

Sau đó, cuộc đời của bà Nita đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Ở tuổi 58, người phụ nữ này đang tận hưởng cuộc sống "tỷ đô" mỗi ngày.

Không đi 1 đôi giày quá 2 lần

Bà Nita có phong cách giản dị với quần jeans và giày thể thao khi đến sân cricket xem đội bóng Mumbai Indians thuộc sở hữu của gia đình bà thi đấu. Tuy nhiên, khi cần trở nên quyến rũ và sang trọng, bà luôn biết cách để trở nên nổi bật. Theo Asia Newsday, bà không bao giờ đi 1 đôi giày quá 2 lần.

Vì yêu thích các thương hiệu lớn, phu nhân tỷ phú giàu nhất châu Á sở hữu bộ sưu tập giày khổng lồ của Jimmy Choo, Marlin and Louis Vuitton.

Áo sari đắt nhất thế giới

Không có gì ngạc nhiên khi bà Nita có tủ quần áo đắt tiền. Bà sở hữu một chiếc sari trị giá khoảng 53.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đây được mệnh danh là chiếc sari đắt nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo East Coast Daily, chiếc sari đắt tiền này được thiết kế bởi giám đốc một công ty may mặc lụa và được trang trí bằng ngọc lục bảo, ruby và ngọc trai.

Vợ tỷ phú giàu nhất châu Á: Sở hữu BST son môi hơn 1 tỷ đồng, áo sari đắt nhất thế giới, không bao giờ xỏ 1 đôi giày quá 2 lần - Ảnh 2.

Một trong những chiếc áo sari đắt tiền của bà Nita (Ảnh: Internet).


Bộ sưu tập son môi trị giá hơn 50.000 USD

Trang điểm phù hợp với trang phục là điều quan trọng đối với bất kỳ tín đồ thời trang nào, đặc biệt là đối với vợ của tỷ phú hàng đầu thế giới.

Theo HerZindagi, bà Nita có những thỏi son đặc biệt với màu sắc phù hợp với tủ quần áo lộng lẫy của mình. Các hộp đựng được làm bằng vàng, bạc thật và toàn bộ bộ sưu tập có giá hơn 50.000 USD (tương đương 1,1 tỷ đồng).

Luôn coi trọng giá trị của giáo dục

Là chủ tịch của quỹ từ thiện Reliance và người sáng lập Trường Quốc tế Dhirubhai Ambani, bà Nita rất tâm huyết với sự nghiệp giáo dục các cô gái trẻ ở Ấn Độ. Bà tự đặt ra quy tắc không đi công tác nước ngoài trong thời gian nhập học của ngôi trường để có thể theo dõi quy trình này một cách chặt chẽ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, bà Nita cho biết rất coi trọng vai trò của mình ở trường và tự nhận là "mẹ của nhiều đứa trẻ".

Ưu tiên sức khỏe

Năm 2016, bà Nita đã tham gia vào cuộc đại tu sức khỏe của con trai Anant Ambani để giúp anh giảm 108 kg. Trong quá trình này, bà giảm được tới 40 kg. Dù bận rộn nhưng bà luôn ưu tiên tập luyện. Trong cuộc phỏng vấn với Times of India, bà cho biết mình bắt đầu ngày mới bằng việc tập khiêu vũ lúc 7 giờ sáng, tập thể dục ít nhất 40 phút/ngày, kết hợp cùng yoga và bơi lội.

Nguồn: SCMP


Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên