MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trào lưu vòng hoa LED ở Singapore: Cuộc đấu khẩu giữa công nghệ và truyền thống

22-12-2021 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Trào lưu vòng hoa LED ở Singapore: Cuộc đấu khẩu giữa công nghệ và truyền thống

Ngày càng có nhiều người ở Singapore chuyển sang dùng những vòng hoa giả gắn đèn LED để chia buồn với tang quyến.

Theo các nhà cung cấp, nhu cầu người mua thay đổi từ vòng hoa tươi sang hoa giả bắt đầu từ giữa năm 2020. Các doanh nghiệp trao đổi với tờ The Sunday Times cho biết, sau khi đột nhiên trở nên phổ biến ở đảo Đài Loan và Trung Quốc, vòng hoa LED đã xuất hiện tại Singapore vào năm 2019.

Có thể tái sử dụng và thân thiện với môi trường, những vòng hoa này đã trở nên phổ biến vì giá thuê rẻ hơn, đẹp hơn và có thể tuỳ chỉnh nội dung hiển thị. Một số vòng hoa thậm chí có thể hiển thị theo kiểu ruy băng truyền thống. Giá thuê dao động từ 90 - 120 USD một vòng, rẻ hơn so với vòng hoa tươi.

Giám đốc điều hành Dịch vụ tang lễ Eternity, Eforce Tan, cho biết công ty của ông đã ghi nhận nhu cầu vòng hoa LED trong năm 2021 tăng 30% so với năm ngoái. Ông cho biết: "Một số đám tang được tổ chức trong vòng 7 ngày, nhưng vòng hoa tươi truyền thống chỉ có thể để được từ 4-5 ngày".

Người sáng lập Lim Kok Wei của Soul of Productions, cho biết những bông hoa giả sau vài ngày sử dụng chỉ cần được lau chùi sạch sẽ và những bông bị hỏng sẽ được thay thế.

Công ty của ông gần đây đã làm tổng cộng 162 vòng hoa LED, 50 đèn lồng và 7 vòm bóng bay chỉ cho một đám tang. Ông nói: "Đó chắc chắn là một trong những tang lễ lớn nhất ở Singapore trong năm nay".

Người đàn ông 35 tuổi bắt đầu cung cấp vòng hoa LED từ tháng 3/2021 khi ông nhận thấy nhu cầu về sản phẩm này mỗi tháng tăng từ 20-30%. Ông cho biết thêm rằng chi phí thấp hơn cũng là một yếu tố đáng lưu tâm, vì các vòng hoa tươi có giá ít nhất là 120 USD.

Anh Jeremy Ng, 23 tuổi, người sáng lập Last Journey Flower Wreath, cho biết rằng năm ngoái, mỗi đám tang anh nhận được đơn từ 2-5 vòng hoa LED. Hiện tại, mỗi đơn của anh từ 20-100 vòng hoa. Gần đây, anh còn nhận được đơn 130 vòng hoa.

Anh cho biết nhiều người thích vòng hoa kiểu mới vì họ có thể tuỳ chỉnh theo tôn giáo của người đã khuất và giúp đám tang trở nên trang trọng hơn.

Trào lưu vòng hoa LED ở Singapore: Cuộc đấu khẩu giữa công nghệ và truyền thống  - Ảnh 1.

Công ty của ông đã cho thuê khoảng 600-900 vòng hoa như vậy mỗi tháng trong năm 2021, tăng từ mức 400-500 vòng hoa vào năm 2020.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp hoa tươi cho rằng công việc kinh doanh của họ sẽ không sớm tàn lụi. Họ cho rằng những bông hoa tươi được sắp xếp độc đáo mang đến bầu không khí tĩnh lặng và thanh thản. Hoa tươi cũng mang lại cảm giác ấm áp và giúp người tặng thể hiện tình cảm của họ tốt hơn.

Giám đốc điều hành XpressFlower - Soh Yee How - người đã có 26 năm kinh doanh hoa cho biết: "Tặng những vòng hoa tươi sẽ chân thành hơn. Vòng hoa tươi vẫn là một cách rất tự nhiên để mọi người gửi lời chia buồn đến tang quyến và tiễn biệt người đã khuất. Tôi không nghĩ vòng hoa là thứ có thể bị công nghệ thay thế".

Theo The Straitstimes


Khánh Ly

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên